Năm 2018 ngành Văn hóa sẽ không có những 'lùm xùm' như 2017?

(PLO) -Công tác văn hóa là lâu dài, liên tục nhưng cần quyết tâm hơn, làm sao để ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức xã hội, phát huy giá trị tốt đẹp”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác  văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) xảy ra sự cố trâu chọi húc chết chủ
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) xảy ra sự cố trâu chọi húc chết chủ

Những tiêu biểu và “lùm xùm” năm 2017

Bộ VHTT&DL đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành năm 2017. Ngoài ra, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã công nhận 10 di tích quốc gia đặc biệt, nâng tổng số di tích quốc gia đặc biệt của cả nước lên 95, công nhận 24 bảo vật quốc gia (tổng số 142 bảo vật)… Các nhà hát trực thuộc Bộ tổ chức các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu có chất lượng cao tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Các đơn vị nghệ thuật trung ương đẩy mạnh hoạt động tự chủ, tổ chức các chương trình biểu diễn thu kinh phí ước đạt gần 105 tỷ đồng. Tổ chức các tuần phim, sự kiện điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế... 

Đó là những kết quả của ngành Văn hóa năm 2018, tuy nhiên, dù Bộ VHTT&DL không “đề cử” những sự kiện, vấn đề còn tồn tại, “lùm xùm” của ngành thì dư luận cũng dễ dàng “chỉ mặt, đặt tên”. Đó là: Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam gây bức xúc cho các nghệ sĩ; Tạm dừng lưu hành 5 bài hát trước năm 1975 và công bố phổ biến hơn 300 bài nhạc đỏ, trong đó có Tiến quân ca - Quốc ca Việt Nam; Hoa hậu Đại dương 2017 dù vi phạm thể lệ và phạm luật nhưng vẫn đăng quang;

Trung tâm quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đòi thu tác quyền âm nhạc theo TV tại khách sạn 3 sao và bị từ chối, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) xảy ra sự cố trâu chọi húc chết chủ và phải tạm dừng, dẫn đến cuộc tranh luận giữ hay bỏ chọi trâu, vụ việc một sư thầy phát lộc trong ngày khai hội Chùa Hương đã gây nên sự hỗn loạn của đám đông.

Liên tiếp các nghi án tranh giả Việt Nam tại các nhà đấu giá quốc tế, khai thác đời tư của nghệ sĩ để “câu” khán giả trên một số gameshow truyền hình, tượng đài Bắc Kạn gãy đổ gây nghi ngại chất lượng một số tượng đài yếu kém… Những “lùm xùm” này gây bất bình cho dư luận khiến hình ảnh ngành Văn hóa ít nhiều bị giảm sút. 

Năm 2018, sẽ không còn “hạt sạn”?

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL khẩn trương triển khai các đoàn kiểm tra đến các điểm nóng để đôn đốc, nhắc nhở, để năm 2018, không còn “hạt sạt”, kiên quyết với những hành vi làm sai lệch giá trị, bản chất tốt đẹp của lễ hội truyền thống. “Công tác văn hóa là lâu dài, liên tục nhưng cần quyết tâm hơn, làm sao để ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức xã hội, phát huy giá trị tốt đẹp”- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định, trong năm 2018, ngành Văn hóa sẽ không để những tồn tại của năm 2017 tái diễn trong năm 2018. Cụ thể, ở lĩnh vực lễ hội, Bộ VHTT&DL sẽ có hội nghị triển khai công tác chuẩn bị lễ hội 2018 để công tác quản lý  đi vào chiều sâu, khắc phục tồn tại, hạn chế của năm cũ. Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ được Bộ VHTT&DL tập trung chỉ đạo, để khắc phục những “lùm xùm” trong cấp phép biểu diễn, bài hát, thi hoa hậu, quản lý chất lượng tượng đài… 

Đọc thêm