Ngộ độc khí than, chị tử vong, em họ nguy kịch

(PLVN) - Không thấy hai chị em thức dậy đi học, người nhà lên gõ cửa thì phát hiện Ph tử vong còn em họ nhập viện cấp cứu nhưng tiên lượng nặng.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngày 11/1, UBND xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra một vụ ngộ độc khí than.

Vụ việc khiến cho em Trần Thị Hồng Ph (SN 2006, thôn Quảng Hóa, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) tử vong và em Đinh Thị Thanh H (SN 2008, xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) phải đi cấp cứu.

Ph và H là 2 chị em họ. Nhà H ở xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa) đến ở trọ tại nhà Ph.

Báo Quảng Bình đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc, 2 em ngủ trong phòng kín, có đốt than sưởi ấm. Sáng nay, do không thấy 2 em thức dậy đi học, người nhà lên gõ cửa thì phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa. 

Tuy nhiên, em Ph đã tử vong còn H đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu. 

Theo Tiền Phong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tối 10/1, thời tiết lạnh nên hai em Ph và H đã đốt than củi trong phòng ngủ để sưởi ấm, dẫn đến bị ngộ độc khí.

Đọc thêm