Người chồng tử vong sau khi vợ chết cháy trong phòng ngủ

(PLO) - Sau hơn ba ngày người vợ tử vong trong phòng ngủ do bị bỏng nặng, người chồng cũng không qua khỏi.
Ngôi nhà hai vợ chồng anh B. chị T. nơi phát hiện ra vụ việc (Ảnh: Dân Việt)
Ngôi nhà hai vợ chồng anh B. chị T. nơi phát hiện ra vụ việc (Ảnh: Dân Việt)

Thông tin từ chính quyền xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, người chồng trong sự việc vợ chết cháy trong phòng ngủ đã tử vong sau hơn ba ngày cấp cứu do vết bỏng quá nặng. 

Theo đó, người chồng tử vong là anh Trần C.B. (SN 1979, trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên) sau khi được phát hiện, gia đình đã chuyển nạn nhân ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị nhưng không qua khỏi.

Như đã đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 1/6, phát hiện đám cháy tại ngôi nhà của vợ chồng anh B. và chị T. (SN 1981),  người dân địa phương đến hiện trường thì phát hiện hai vợ chồng nằm thoi thóp trong phòng ngủ, bên cạnh đó nhiều vật dụng đang bốc cháy,  mùi xăng bốc lên nồng nặc.

Cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng chị T. đã tử vong sau đó vài giờ còn anh B. được chuyển ra viện Bỏng quốc gia để tiếp tục cấp cứu.

Tại phòng ngủ của hai nạn nhân, công an thu giữ một số vật dụng nghi là đựng xăng.

Anh B. và chị T. có hai con trai (sinh năm 2002 và 2004). Thời điểm xảy ra vụ việc hai người con không ở nhà.

Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đọc thêm