Những tâm hồn Bạch Dương giữa lòng Hà Nội

(PLO) - Lễ hội Văn hóa Nga với tiêu đề“Cảm nhận nước Nga” đã diễn ra tại Hà Nội trong sự đón chào nồng nhiệt của những người Việt yêu văn hóa Nga. “Cảm nhận nước Nga” là một dự án còn khá mới mẻ nhưng đã chiếm được sự yêu mến của rất nhiều khán giả ở các châu lục khác nhau. Một trong những nét đặc trưng nổi bật của Lễ hội này chính là tính đa thể loại.
Lễ hội văn hóa Nga tại Hà Nội
Lễ hội văn hóa Nga tại Hà Nội
Dàn nhạc biểu diễn nhạc cụ dân gian “Phong cách Nga” dưới sự chỉ đạo của Nhạc trưởng Dmitry Kalinin quy tụ hơn 20 nghệ sỹ trẻ từng đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế, những người đã dày công kết hợp nhạc dân ca Nga với di sản âm nhạc thế giới. 
Có hơn mười chương trình âm nhạc trong mỗi buổi biểu diễn của dàn nhạc: Từ những trước tác kinh điển của Bach, Beethoven, những tuyệt nhạc phẩm dân gian cho đến những ca khúc thời chiến và những bản rock nổi tiếng. 
Nhạc trưởng Dmitry Kalinin trả lời báo chí: “Hy vọng rằng với trình độ biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, chúng tôi có thể mang đến với khán giả những điều bất ngờ và thú vị. Đó là các nghệ sĩ chơi đàn Bayan, đàn Balalaika, đàn Đomra, đàn Gusli cũng như các nhạc cụ gõ, flute, hautbois. Chúng tôi cũng có các nhạc sĩ chơi… cưa! Vâng, một công cụ làm việc có thể biến thành một nhạc cụ!”.
Sự nổi tiếng của đoàn múa dân gian “Bình minh phương Bắc” đã vươn đến tầm thế giới. Từng giành chiến thắng tại rất nhiều cuộc thi quốc tế, tập thể các nghệ sỹ đoàn múa “Bình minh phương Bắc” đã có những cống hiến to lớn vào sự phát triển nghệ thuật múa địa phương nói riêng và cả nước nói chung. 
Chương trình biểu diễn “Những tài năng trẻ” rất đáng được chú ý với sự tham gia của những tài năng âm nhạc từng giành chiến thắng tại các cuộc thi quốc tế danh giá nhất. Sau Thượng Hải, Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi biểu diễn tiếp theo của hai thần đồng âm nhạc Aleksandr Doronin (13 tuổi) và Eric Mirziyan (12 tuổi). 
Bên cạnh đó, khách tham dự lễ hội còn được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh “Đất nước xinh đẹp”. Đây là một dự án ảnh của Hiệp hội Địa lý Nga trưng bày hình ảnh những kỳ quan thiên nhiên và những điểm đến du lịch đẹp nhất nước Nga… Ngay sau khi kết thúc tại Hà Nội, lễ hội “Cảm nhận nước Nga” sẽ đến với tỉnh Thanh Hóa vào ngày 28/9.
Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lê Ngọc Định nhấn mạnh, Lễ hội văn hóa Nga tại Việt Nam lần này là sự kiện lớn có ý nghĩa trong hợp tác giao lưu văn hóa giữa hai nước. 
Với các chương trình biểu diễn, ca múa nhạc dân tộc, triển lãm tranh, khán giả Việt Nam một lần nữa có cơ hội thưởng thức các giá trị văn hóa đặc sắc của nền văn hóa Nga phong phú, giàu bản sắc nhưng cũng hết sức gần gũi với khán giả Việt Nam.
Được biết, trong năm 2015, Lễ hội Văn hóa Nga “Cảm nhận nước Nga” đã có mặt tại Milan, Dresden, Moskva với sự góp mặt của những nghệ sỹ nổi tiếng như Denis Matsuev, Yuri Bashmet và dàn nhạc giao hưởng thính phòng “Những nghệ sỹ độc tấu Moskva”. Trong đó, chương trình tổ chức tại Milan và Dresden đã thu hút hơn 30.000 người tham gia. Cuối năm nay, Lễ hội này sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Lyon (Pháp) và Buenos Aires (Argentina).
Nghệ thuật là ngôn ngữ không biên giới và các nghệ sĩ Nga đã giúp người yêu văn hóa Nga thêm hiểu tâm hồn Nga. Không chỉ đưa văn hóa xứ sở Bạch Dương đến Việt Nam, các nghệ sỹ Nga cũng háo hức khám phá Việt Nam, một đất nước thân quen nhưng cũng có nhiều điểm còn lạ lẫm./.

Đọc thêm