Thiếu nữ bỏ dép và xe đạp trên cầu nhảy xuống sông Lam tự tử

(PLO) - Cô gái dừng xe đạp giữa cầu Bến Thủy, bỏ lại đôi dép rồi gieo mình xuống sông Lam tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.
Hiện trường nơi cô gái bỏ lại xe đạp nhảy cầu.
Hiện trường nơi cô gái bỏ lại xe đạp nhảy cầu.

Khoảng 10h30 hôm nay, 12/9, người đi đường bất ngờ phát hiện một cô gái đi xe đạp dừng lại giữa cầu Bến Thủy 1 (nối liền TP.Vinh, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) rồi leo lên lan can gieo mình xuống sông Lam tự tử.

Người dân không kịp can ngăn vì cô gái hành động khá nhanh.

Sự việc được trình báo cơ quan chức năng, Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị khác tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Trên thành cầu nạn nhân bỏ lại một đôi dép, một chiếc xe đạp.

Đôi dép của cô gái để lại trên cầu
Đôi dép của cô gái để lại trên cầu
Chiếc xe đạp của nạn nhân
Chiếc xe đạp của nạn nhân

Bước đầu xác định nạn nhân là Đ.T. T (SN 1996, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Theo người nhà nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc, L. bị mẹ la mắng nên có thể đây là nguyên dân dẫn đến sự việc đau lòng. 

Người nhà phối hợp với ngành chức năng và các đơn vị tích cực tìm kiếm nạn nhân. 

Đọc thêm