Thực hư thông tin mẹ chôn sống con sơ sinh ở Hòa Bình

(PLVN) - Thông tin về một người mẹ trẻ ở Hòa Bình có hành vi chôn sống con sau sinh khiến dư luận hoang mang.

Cụ thể, sáng 17/10, trên facebook H.B.H.B đăng tải thông tin: “Xác thực thông tin mẹ trẻ chôn sống con sau khi sinh tại xóm Vôi Thượng -  xã Miền Đồi - huyện Lạc Sơn là chính xác 100%. Người mẹ này có thai giấu mọi người, đến lúc đẻ xong mang đi chôn sống trên đất nhà người khác, người dân đi chăn trâu thấy nên báo công an. Hiện tại đang chờ cơ quan Công an công bố kết luận điều tra sự việc này, diễn biến thế nào HBHB sẽ đăng tải sớm nhất cho người dân cập nhật”.

Sau khi nội dung trên được đăng tải, cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận với thái độ hoang mang.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Miền Đồi (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) khẳng định nội dung trên là không đúng sự thật. 

Theo ông Cường: “Đúng là chỗ chúng tôi có xảy ra vụ việc một người mẹ chôn một thai nhi bị sảy nhưng nói là chôn sống con sau sinh thì không phải”.

Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội
 Thông tin xuất hiện trên mạng xã hội 

Theo vị Chủ tịch UBND xã người mẹ trong sự việc khoảng 20 tuổi ở xóm Vôi Thượng, xã Miền Đồi. Cô gái đi làm công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sau đó mang thai. Đến khi thai lớn, cô gái về quê sinh sống nhưng giấu gia đình. Đến khi sảy thai, người mẹ đã cho thai nhi vào bao tải mang ra bờ vườn cất, đào chôn sơ sài. Sau đó người dân đi chăn trâu thấy, mở ra xem và báo cho UBND xã.

Nhận được tin báo, UBND xã Miền Đồi đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Lạc Sơn và UBND tỉnh Hòa Bình. Cùng ngày 14/10, lực lượng pháp y tỉnh Hòa Bình cũng đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thai nhi này đã tử vong từ lúc mới sinh. Người mẹ trẻ cũng cho biết do sợ hãi quá nên đã bỏ thai nhi vào trong bao và mang ra ngoài chôn.

Cơ quan chức năng cũng đã làm biên bản về sự việc. 

Đọc thêm