Thực hư thông tin người phụ nữ bị trói vào gốc cây vì thôi miên cướp tài sản

(PLO) - Một người phụ nữ ở Vĩnh Phúc bị trói vào gốc cây vì có thông tin cho rằng bà này thôi miên cướp tài sản. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định thông tin này không chính xác.
Hình ảnh người phụ nữ bị trói vào gốc cây
Hình ảnh người phụ nữ bị trói vào gốc cây

Trưa 7/10, trên mạng facebook xuất hiện hình ảnh người phụ nữ trung niên bị một số người dân dùng dây thừng trói chặt vào gốc cây bên đường, kèm theo đó là nội dung “thôi miên cướp tài sản tại chợ Kiệu…”. 

Theo chia sẻ của cư dân mạng thì sự việc được cho là xảy ra tại xã Chấn Hưng (huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Dù chưa biết thực hư sự ra sao nhưng ngay khi thông tin "thôi miên cướp của" xuất hiện đã gây bức xúc trong dư luận.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng xác nhận có vụ việc người phụ nữ bị trói vào gốc cây. Người này là công dân sống tại xã Đồng Văn (huyện Yên Lạc, cùng tỉnh). Tuy nhiên, nguyên nhân sự việc được lãnh đạo xã Chấn Hưng cho là mâu thuẫn mua bán thuốc giữa người phụ nữ và một người dân sinh sống ở khu vực xã Chấn Hưng, chứ không có chuyện dùng thủ thuật “thôi miên để cướp tài sản” như trên mạng facebook đã chia sẻ.

Vụ việc đang được Công an huyện Vĩnh Tường thụ lý giải quyết.

Đọc thêm