TP.Cần Thơ: Bất an vì tiệm internet sát cổng trường

(PLO) -  Không chỉ phụ huynh, giáo viên mà cả các nhà quản lý cũng lo ngại, bức xúc trước việc tiệm  internet (cửa hàng chơi trò chơi điện tử) bám sát trường học… 
Tiệm Internet Thế Kỷ 5
Tiệm Internet Thế Kỷ 5
Theo đơn phản ánh của nhiều hộ dân ở hẻm 190 đường 3/2 và hẻm 558 đường 30/4 phường Hưng Lợi, sát vách tường Trường Tiểu học Hưng Lợi 2  “mọc” lên Tiệm Internet Thế Kỷ 5 (số 177 đường 3/2, phường Hưng Lợi), hoạt động liên tục 24/24 giờ. Tiệm internet này tổ chức các loại hình game trực tuyến và game văn phòng. “Chúng tôi vô cùng lo lắng bởi tiệm internet này làm cho con em chúng tôi bị chi phối việc học vì các trò game trong tiệm nhạy cảm đến mức báo động, mang tính bạo lực rất cao. Và do các cháu tò mò nên vào các trang wed không lành mạnh, mang tính đồi trụy....” - đơn của phụ huynh gửi Báo PLVN.
Qua tìm hiểu, Tiệm Internet Thế Kỷ 5 nằm gần Trường Tiểu học Hưng Lợi 2; phía trước cơ sở có khoảng sân rộng để xe và hàng rào cổng sắt vững chắc để ẩn mình. Cơ sở này theo đường bộ thì cách cổng Trường Tiểu học Hưng Lợi 2 hơn 100 mét. Tiệm được đầu tư khá quy mô, với hơn 40 máy vi tính mới, tốc độ cao được cài đặt rất nhiều chương trình game trực tuyến cũng như game văn phòng. Khách hàng chủ yếu của tiệm này là sinh viên, học sinh, đặc biệt có nhiều em nhỏ cũng tham gia chơi ở đây. 
Trước những lo lắng và phản ánh trên, chúng tôi liên hệ với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hưng Lợi 2, cô giáo Lê Thị Mỹ Lệ, Phó Hiệu trưởng cho biết, trường chưa nhận được phản ánh trực tiếp từ phụ huynh học sinh và cũng chưa phát hiện trường hợp học sinh nào bỏ học để chơi game. “Vì trường học hai buổi nên việc quản lý học sinh tại trường rất chặt chẽ, sau giờ học là có phụ huynh đưa đón học sinh nên nhà trường cũng yên tâm”. 
Trao đổi về việc gần cổng trường có tiệm internet tổ chức chơi game, cô Nguyễn Huỳnh Thiên Kim - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Quan điểm cá nhân của tôi là không ủng hộ tiệm internet chơi game gần trường học như thế này”. Cũng theo Ban Giám hiệu trường này, chức năng, nhiệm vụ của trường là đảm bảo công việc quản lý, dạy và học tốt cho học sinh khi các cháu đến trường. Đối với tiệm internet gần trường thì việc quản lý, cấp phép là của chính quyền và các ngành chức năng chuyên môn. 
Ngày 29/8/2014, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Việt Thanh, Chánh Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông TP.Cần Thơ cho rằng việc phản ánh của người dân là đúng. “Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch kết hợp với các quận, huyện tổ chức đoàn kiểm tra các điểm kinh doanh internet trên địa bàn. Đối với tiệm internet Thế Kỷ 5, bước đầu chúng tôi có nắm tình hình, cùng với sự phản ánh của bà con chúng tôi sẽ tiếp thu và trao đổi với đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra sớm cơ sở này, sau khi có kết quả sẽ có hướng xử lý”. 
Cũng theo ông Thanh, đối với các tiệm internet có tổ chức chơi game, theo Điều 35, 36 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, khoảng cách tính từ tiệm internet đến cổng trường phải từ 200m trở lên, nếu dưới 200m là vi phạm, bị xử lí, buộc di dời. 
Ngày 4/9, trao đổi với chúng tôi, ông Thanh cho biết, vào 22 giờ ngày 3/9, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra Tiệm Internet Thế Kỷ 5, bước đầu xác định chủ cơ sở này có những vi phạm như tổ chức hoạt động chơi game, cách cổng trường học dưới 200m... Vì vậy đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở này ngưng hoạt động. Sau khi có báo cáo của đoàn kiểm tra và hướng xử lý vi phạm sẽ thông báo kết quả xử lý đến báo chí.  

Đọc thêm