Dân số TP HCM xấp xỉ 9 triệu người

(PLVN) - Tại Hội nghị sơ kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do UBND TP HCM tổ chức mới đây, ông Huỳnh Văn Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trải qua 10 năm, quy mô dân số TP tăng với tốc độ chậm so với giai đoạn 10 năm trước, trình độ dân trí được cải thiện. 
Hình minh họa.
Hình minh họa.

TP đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong giáo dục. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư được cải thiện rõ rệt, diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể.

Theo số liệu của Tổng điều tra, dân số TP HCM vào thời điểm 0h ngày 1/4/2019 là 8.993.082 người, trong đó dân số nam là 4.381.242 người (chiếm 48,7%), dân số nữ là 4.611.840 người (chiếm 51,3%).

Mười năm qua, quy mô dân số của TP tăng thêm 1,8 triệu người, với tốc độ tăng bình quân là 2,28%/năm, tương đương tăng khoảng 183.000 người/năm.

Trong đó tốc độ tăng dân số bình quân năm khu vực nông thông là 4,47%/năm so với khu vực thành thị là 1,77%/năm, cao gấp 2 lần mức tăng bình quân chung của cả nước (1,14%) cho thấy tốc độ đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là khu vực nông thôn của TP.

TP HCM là TP đông dân nhất, chiếm tỷ trọng 9,35% dân số cả nước và 50,44% dân số vùng Đông Nam Bộ. Dân số thành thị là 7.125.497 người (79,23%); dân số nông thôn là 1.867.585 người (chiếm 20,77%).

Phân bố dân số không đều, mật độ dân số là 4.292 người/km2, tăng 874 người/km2, so với năm 2009. Đa số các quận đều ở trên mức độ mất an ninh về mật độ dân số (theo khuyến nghị của quốc tế mức mất an toàn là trên 8.000 người/km2).

TP HCM là nơi hội tụ đầy đủ 52 dân tộc sinh sống và làm việc, đông nhất là dân tộc Kinh 8.523.173 người (chiếm 94,8%) và các dân tộc khác là 469.909 người (chiếm 5,2%).

Tỷ số giới tính 95 nam/100 nữ, trong khi cả nước 99,1 nam/100 nữ, theo nhiều kỳ điều tra, tỷ số này luôn thấp so với cả nước. Trình độ dân trí được cải thiện, thể hiện ở việc TP HCM có 92,9% dân số trong độ tuổi đi học phổ thông hiện đang đi học và tỷ lệ biết đọc biết viết của dân số từ 15 tuổi trở lên là 99%.

Tính đến thời điểm 0h ngày 1/4/2019, TP có 2.558.914 hộ dân cư, tăng 734.092 hộ so với năm 2009, tốc độ tăng hộ giai đoạn 2009-2019 là 40,23%, bình quân mỗi năm tăng 3,38% thấp hơn 2,47 điểm phần trăm so với bình quân giai đoạn 1999-2009.

Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,51 người; thấp hơn 0,42 người/ hộ so với năm 2009, quy mô hộ dân cư có chiều hướng giảm phổ biến từ 2-4 người (chiếm 66, 4%), thể hiện xu hướng tất yếu của đời sống hiện đại, là một trong những điều kiện thuận lợi để hộ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Trong tổng số hơn 2,5 triệu hộ dân cư, hầu hết đang sống trong các ngôi nhà bán kiên cố và kiên cố (chiếm 99,3%). Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 19,4m2/người, cao hơn 2,47m2/người so với 10 năm trước. Vẫn còn trên 188.000 hộ sống trong các diện tích chật hẹp dưới 6m2.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết: “Hiện nay cứ mỗi 5 năm TP lại tăng thêm 1 triệu người. Các quận Bình Tân, Bình Chánh 15 năm trước khi chưa chia tách chỉ có khoảng 600 nghìn dân, nay cộng lại đã hơn 1,5 triệu người, cho thấy những áp lực không nhỏ của vấn đề dân cư, nhà ở, an sinh xã hội… mà TP phải đối mặt trong thời gian tới”.

Ông Liêm nhận định, những kết quả của cuộc Tổng điều tra lần này là chuỗi số liệu hết sức có ý nghĩa sẽ được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số và nhà ở trên địa bàn TP; phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở để đánh giá lại kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tiếp theo giai đoạn 2021-2030.

Đọc thêm