Đang trong trại giam vẫn được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

(PLVN) - Nam thanh niên đang chấp hành án trong trại giam vẫn có tên trong danh sách hưởng hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng.
Công sở xã Tiên Trang.
Công sở xã Tiên Trang.

Đó là trường hợp Bùi Văn Hải (27 tuổi, trú tại thôn Thủ Đức, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa). Năm 2019, Hải gây rối trật tự công cộng và bị cơ quan điều tra khởi tố. Tháng 3 vừa qua, TAND huyện Quảng Xương tuyên phạt 27 tháng tù.

Điều đáng nói, trong danh sách hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ ở xã Tiên Trang, Hải cũng được nhận 750.000 đồng.

Dù đang chấp hành án tù, nam thanh niên vẫn có tên trong danh sách hưởng chính sách hỗ trợ.
Dù đang chấp hành án tù, nam thanh niên vẫn có tên trong danh sách hưởng chính sách hỗ trợ.

Ông Hồ Phúc Toàn - Trưởng thôn Thủ Đức cho biết, Hải là con ông Bùi Văn L và bà Trịnh Thị H. Hộ gia đình ông Bùi Văn L có 5 khẩu, là hộ cận nghèo. Trong đó, mẹ Hải là bị bệnh hiểm nghèo nên được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng, còn lại 4 người được hỗ trợ 750 nghìn đồng/người.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Liên - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang thừa nhận Hải bị bắt từ năm 2019 vì liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

“Do quá trình lập danh sách, cán bộ chính sách xã đã sơ xuất nên đưa Hải vào danh sách nhóm đối tượng được hưởng gói 62.000 tỷ đồng”, bà Liên cho biết.

Sáng 18/5, mẹ của Hải đến bưu điện nộp lại số tiền 750.000 đồng mà Hải đã được hưởng sai chế độ.

Đọc thêm