Danh tính 3 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng

(PLVN) - Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng ở TP HCM khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính những người này. 
Khu vực nơi xảy ra sự việc.
Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Vụ hỏa hoạn lúc rạng sáng đã khiến ba nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (SN 1990, quê huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Thương (SN 1989) và con gái là cháu Lê Nguyễn Tuệ Mẫn (SN 2018).

Theo thông tin ban đầu, hỏa hoạn đã thiêu rụi hai căn phòng trên diện tích khoảng 36m2/180m2 căn nhà.

Theo người dân, dãy nhà này trước đây là khu dưỡng lão đã dừng hoạt động. Mấy năm nay, người chủ khu dưỡng lão này cho gia đình nạn nhân tá túc, Công lý đưa tin.

Trước đó, khoảng lúc 4h25, nhiều người dân đi tập thể dục phát hiện cháy lớn từ ngôi nhà tại hẻm 123 đường Cao Lỗ (phường 4, quận 8, TP HCM). 

Phát hiện đám cháy, người dân hô hoán kêu cứu, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng lên khiến các nạn nhân mắc kẹt, kêu cứu nhưng cửa sắt khóa bên trong, lửa lớn nên không ai tiếp cận được.

Nhận được tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu hộ - Công an Quận 8 điều 6 phương tiện và 20 cán bộ, chiến sỹ có mặt triển khai dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế nhưng ba người trong gia đình đã tử vong. Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm