Danh tính nam sinh rơi từ tầng 13 Đại học Kiến trúc Hà Nội và người bạn bị 'vạ lây'

(PLVN) - Được đưa đi cấp cứu sau khi bị bạn rơi trúng, nam sinh đã qua cơn nguy kịch.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Nam sinh rơi từ tầng 13 trường Đại học Kiến trúc tử vong tại chỗ được xác định Hoàng Hải N (SN 1996, ở Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La). Còn nam sinh đứng dưới sảnh bị rơi trúng là Dương Quốc Huy (SN 1997, ở phường Bạch Hạ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Giao thông đưa tin.

Sau sự việc, nam sinh Dương Quốc Huy được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, khoảng 12h ngày 7/11, tại sân trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (phường Văn Quán, quận Thanh Xuân, Hà Nội) một số sinh viên thấy hai nam thanh niên nằm bất động ở sân trường với nhiều vết máu.

Lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo lời một số nhân chứng, nam sinh mặc áo sơ mi đen caro trắng rơi từ tầng 13 của tòa H xuống sân trường. Thời điểm đó, nam sinh khác mặc áo polo đen đi dưới sân trường không may bị rơi trúng.

 Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm