Danh tính nạn nhân vụ nổ bình gas ở xưởng cơ khí khiến 1 người tử vong

(PLVN) - Sau tiếng nổ lớn, người dân chạy đến xưởng cơ khí thì phát hiện 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân tử vong là Lê Văn Đình (SN 1998, quê Quảng Bình), người bị thương nặng là Triệu Văn Xuyên (SN 1988, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên).

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 16h30, xưởng cơ khí của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái tại xóm 2 (thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội) có tiếng nổ lớn.

Khi người dân tới nơi thì phát hiện anh Đình đã tử vong, anh Xuyên nằm trên sàn, 2 chân bị dập nát. Tại hiện trường toàn bộ đồ vật và máy móc đổ nát, thiệt hại nghiêm trọng.

Anh Lưu Quý Dương (xóm 2 thôn Cổ Điển) là nhân chứng tại hiện trường thông tin, 2 công nhân đang làm sắt bên trong xưởng cơ khí thì đột ngột bình gas phát nổ. Sau tiếng nổ lớn là khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm