ĐH Quang Trung cấp hàng trăm tấm bằng sai chính tả, làm khó sinh viên

(PLO) - Trường Đại học Quang Trung tỉnh Bình Định cấp hàng trăm tấm bằng bị sai chính tả khiến cho nhiều sinh viên chính quy, liên thông, cao đẳng đại học gặp khó khăn khi đi xin việc.
Thay vì ghi Major in:Contructions Engineering Technology thì trên tấm bằng lại ghi Major in: Contruction Engineering Technology.
Thay vì ghi Major in:Contructions Engineering Technology thì trên tấm bằng lại ghi Major in: Contruction Engineering Technology.
Phản ánh đến Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, bạn T.N.K, một cựu sinh viên của trường ĐH Quang Trung - Bình Định đại diện cho rất nhiều cựu sinh viên của trường phản ánh: Đã gần hai năm nay, sau khi tốt nghiệp tại trường Đại Học Quang Trung Tỉnh Bình Định, bạn T.N.K và nhiều bạn sinh viên cùng khóa ở trường vẫn chưa thể xin được việc bởi hầu hết các công ty, doanh nghiệp, đơn vị đều không chấp nhận tấm bằng tốt nghiệp bị sai chính tả mà trường cấp cho. 
Được biết, trong tấm bằng do Hiệu trưởng trường ĐH Quang Tung, TS Nguyễn Minh Châu ký tên cấp cho các sinh viên đã có lỗi ghi thiếu chữ s ở từ Construction: Thay vì ghi Major in:Constructions Engineering Technology thì trên tấm bằng lại ghi Major in: Contruction Engineering Technology.
Trao đổi với phóng viên, bạn T.N.K cho biết: "Em học chuyên ngành xây dựng, khóa 3, năm học 2008 - 2013 ở Trường ĐH Quang Trung. Ra trường tháng 1/2013, thế nhưng cho đến hiện tại em vẫn không xin được việc chỉ bởi lý do nhà trường cấp bằng tốt nghiệp bị sai chính tả nên các doanh nghiệp, các công ty họ không chấp nhận. Nhiều lần chúng em đến phòng đào tạo nhà trường nhờ nhà trường cấp đổi lại bằng nhưng nhà trường chỉ in cho tụi em một tờ giấy A4 có ghi: Quyết định sửa bằng".
Em T.N.K ước tính, khóa học của em năm đó có khoảng 500 sinh viên chính quy, liên thông, cao đẳng đại học bị cấp bằng sai chính tả, nhưng vẫn không có cách nào tìm lại được quyền lợi cho mình. 
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng đào tạo của trường ĐH Quang Trung tỉnh Bình Định về sự việc trên thì được ông Dung cho biết: "Sự việc này xảy ra vào năm 2013, sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã giải quyết quyền lợi cho các sinh viên bị cấp bằng sai chính tả theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo".
Mỗi em sinh viên bị cấp bằng sai chính tả sẽ được cấp thêm Quyết định này
 Mỗi em sinh viên bị cấp bằng sai chính tả sẽ được cấp thêm Quyết định này
Ông Dung cho biết thêm: Về số lượng các sinh viên bị cấp bằng sai chính tả có đến 200 hoặc 300 gì đó. Nhà Trường đã cấp cho mỗi trường hợp một Quyết định của Hiệu trưởng trường ĐH Quang Trung về việc chỉnh sửa nội dung của bằng đại học. 
Tuy nhiên, sự cẩu thả của nhà trường và các bộ phận chức năng có liên quan để xảy tra việc cấp bằng đại học cho hàng trăm sinh viên ở trường ĐH Quang Trung đã và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các sinh viên, khi mà các công ty, các doanh nghiệp, các cơ quan đã không chấp nhận những tấm bằng ĐH sai chính tả kể trên. 
Thiết nghĩ, mỗi "lứa" sinh viên của các trường đại học ra trường đó là "sản phẩm" của 5 năm rèn luyện ngồi trên ghế nhà trường, với mong muốn ra trường có tấm bằng đại học để làm hành trang vào đời. Nhưng có lẽ chỉ vì sự cẩu thả của một số cá nhân, cẩu thả trong khâu kiểm tra nên đã để xảy ra những sai sót không đáng có khiến cho hàng trăm "sản phẩm" đào tạo của trường Đại học Quang Trung - Bình Định bị "lỗi" và hiện tại các sinh viên này đang loay hoay với tấm bằng sai chính tả...  
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...

Đọc thêm