Đi đánh cá suốt đêm không về, người đàn ông nghi bị sét đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh N. ra đồng đánh cá giữa đêm mưa gió không về, gia đình cùng chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện anh đã tử vong dưới ruộng nước ngập sâu. 
Hiện trường khu vực tìm thấy thi thể anh N. Ảnh: Xuân Vương
Hiện trường khu vực tìm thấy thi thể anh N. Ảnh: Xuân Vương

Ttin từ UBND xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nạn nhân là anh N.V.N (SN 1981, ở thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy). Đêm 26/9, anh N. đi đánh cá ở vùng ruộng Vời gần sông Kiến Giang. Đến sáng 27/9, gia đình không thấy anh N. về nhà nên trình báo với chính quyền địa phương huy động lực lượng tìm kiếm.

Đến 8h ngày 27/9, lực lượng tìm kiếm phát hiện 1 đôi dép và chiếc thuyền nhôm gần vùng ruộng Vời nên tổ chức lặn tìm. Khoảng 30 phút sau, thi thể của anh N. đã được tìm thấy. Theo UBND xã Hồng Thủy, đêm 26/9, trên địa bàn xã này có mưa to và giông sét, khu vực anh N. tử vong nước đã ngập sâu.

Tính từ ngày 4/9/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có 3 người bị sét hoặc nghi bị sét đánh tử vong.

Đọc thêm