Di dời nhà chung cư (Quảng Ninh): Nhiều khuất tất khiến dân hoài nghi

(PLO) - Theo “ủy quyền” của tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long thực hiện di dời khẩn cấp gần 150 hộ dân tại hai lô nhà 05 tầng mặt đường Trần Hưng Đạo được TP.Hạ Long xác định mức độ nguy hiểm loại D. Tuy nhiên, việc thực hiện có quá nhiều uẩn khúc khiến người dân hoài nghi vào chính “thịnh tình”của chính quyền.
Lô 4, lô 5 Khu Chung cư 5 tầng Đường Trần Hưng Đạo nằm trên tuyến đường đắc địa nhất TP.Hạ Long
Lô 4, lô 5 Khu Chung cư 5 tầng Đường Trần Hưng Đạo nằm trên tuyến đường đắc địa nhất TP.Hạ Long
Chính quyền quyết liệt…
Theo chỉ đạo của ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, hai lô nhà số 4, số 5, Khu chung cư 05 tầng tại mặt đường Trần Hưng Đạo (CC 5 tầng), TP.Hạ Long đã bị hư hỏng nặng, mức độ nguy hiểm loại D. Để đảm bảo an toàn cho gần 150 hộ dân sinh sống tại hai tòa nhà này, chỉ bằng công văn “giao việc” ngày 18/4, tỉnh Quảng Ninh đã ủy quyền cho TP.Hạ Long ra quyết định di dời khẩn cấp, lập kế hoạch xây dựng lại chung cư này.
Ngày 20/5, ông Phạm Hồng Hà, Phó Chủ tịch TP.Hạ Long ra quyết định di dời toàn bộ hộ dân đang sinh sống tại chung cư và giao Ban chỉ đạo (BCĐ) cải tạo, xây dựng lại chung cư TP.Hạ Long do chính ông Hà làm Trưởng ban. Để thực hiện di dời, ngày 16/6, ông Hà (lúc này đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hạ Long) nhân danh Trưởng BCĐ  ban hành Kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân đang sống tại 02 lô CC 5 tầng. Trong khi không ấn định thời hạn cuối cùng mà lại giao cho UBND phường Trần Hưng Đạo phải áp dụng các biện pháp cụ thể, quyết liệt để đôn đốc các hộ di dời theo đúng kế hoạch đề ra. Nếu trước ngày 15/7, các hộ dân cố tình không di dời sẽ lập hồ sơ, tổ chức cưỡng chế.
Chưa bàn tới việc UBND TP.Hạ Long chỉ “lo” việc di chuyển, cưỡng chế các hộ dân, mà ở đây là việc chính quyền đã quên nhiệm vụ kiểm đếm giá trị xây dựng, giá trị còn lại của tòa nhà, chưa có phương án tạm lánh hay các giải pháp khả thi khác nhằm bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho các hộ dân. 
Ngày 16/9, cơn bão số 3 chuẩn bị đổ bộ, TP.Hạ Long liền ra văn bản hỏa tốc, yêu cầu các hộ dân phải di dời xong trước 19 giờ cùng ngày. Ngày 17/9, bão tan, lấy lý do hai tòa nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, TP.Hạ Long lại có văn bản hỏa tốc yêu cầu các hộ dân phải di dời trước ngày 25/9, nếu không sẽ bị cưỡng chế vào ngày 01/10; đồng thời TP.Hạ Long cắt điện, cắt nước của khu nhà.
Dân hoài nghi
Việc chính quyền liên tục ra “thời hạn cuối cùng” buộc các hộ dân di dời đã hết thời hạn lần thứ hai, nhưng đến ngày 19/9, TP.Hạ Long mới có quyết định hỗ trợ cho hộ dân di chuyển tạm lánh 12 triệu đồng. Điều đáng nói, chủ trương di dời các hộ dân có từ tháng 3/2014, khi TP.Hạ Long cho kiểm định chất
lượng tòa nhà, nhưng cũng phải sau khi BCĐ ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân, BCĐ mới đề nghị Phòng TN&MT tìm quỹ đất giãn dân?! Việc phá dỡ hai tòa nhà cũng được BCĐ TP.Hạ Long “giao” cho Phòng quản lý đô thị, UBND phường Trần Hưng Đạo “sẽ phải đập bỏ trước ngày 25/9”, trước khi tài sản của người dân được kiểm đếm chi tiết, đầy đủ.
Trước khi các hộ dân về sinh sống tại Khu chung cư đều phải mua đấu giá nhà, đất từ 2,1 - 3 triệu đồng/m2 (thời giá năm 1997), do TP. Hạ Long tổ chức. Thời điểm này, giá vàng mới chỉ có 460 đồng/chỉ, như vậy, 1m2 đất tương đương từ 4 – 5 chỉ vàng. 
Ông Vũ Đình Tuyên, nhà tầng 3 lô 4 cùng các hộ trên tầng 2, tầng 3 suy nghĩ, hầu hết các hộ gia đình sinh sống trên các căn hộ trên tầng là lao động giản đơn, không có điều kiện cải thiện chỗ ở, vài ba thế hệ cùng sinh sống, làm việc bình thường. Gom góp nhiều năm mới đủ tiền để mua nhà theo Nghị định 64 của Chính phủ, nay bị di dời, TP.Hạ Long cho phép được mua đất tại các vị trí khác nhưng không cho nợ tiền sử dụng đất khiến các hộ dân không đủ tiền mua đất chứ nói gì đến việc xây nhà mới để an cư.
Các hộ dân Khu CC cũ đều cho rằng, đằng sau quyết định khẩn cấp di dời, đập bỏ Khu CC 5 tầng hiện nằm tại mặt đường Trần Hưng Đạo của lãnh đạo TP.Hạ Long còn có ẩn ý khác. Cụ thể, từ cuối năm 2009, lấy lý do cải tạo CC cũ, TP.Hạ Long đã “bật đèn xanh” cho một doanh nghiệp “vẽ” dự án mới tại Khu CC 5 tầng với một dãy cao ốc 21 tầng đế bán căn hộ. Do thị trường bất động sản những năm qua đi xuống nên doanh nghiệp tạm dừng. Đến nay, thị trường khởi sắc, kế hoạch “đẩy” người dân ra khỏi CC cũ để lấy đất xây mới cao ốc kinh doanh bất động sản được lãnh đạo TP.Hạ Long tái khởi động trở lại. 
Trong nỗ lực làm sáng tỏ vụ việc, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long nhưng lãnh đạoTP.Hạ Long lại “đẩy” sự việc về UBND phường Trần Hưng Đạo.  PLVN sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Đọc thêm