Di tích đền Tranh tỉnh Hải Dương được công nhận là điểm du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định của UBND tỉnh công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh là điểm du lịch.
Lễ hội năm nay đặc biệt ý nghĩa khi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh được công nhận là điểm du lịch.
Lễ hội năm nay đặc biệt ý nghĩa khi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh được công nhận là điểm du lịch.

Sáng nay, lễ hội đền Tranh (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương) năm 2024 chính thức được khai hội. Lễ hội năm nay đặc biệt ý nghĩa khi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh được công nhận là điểm du lịch.

Đọc diễn văn khai hội, ông Nguyễn Thành Vạn - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang nhấn mạnh Lễ hội truyền thống đền Tranh năm nay có thêm ý nghĩa quan trọng khi di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh vừa được UBND tỉnh Hải Dương công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh.

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh là điểm du lịch

Ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh là điểm du lịch

Tại buổi lễ, ông Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã trao quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật đền Tranh, xã Đồng Tâm là điểm du lịch. Sau lễ khai mạc và công bố quyết định, các đại biểu cùng nhân dân và du khách dâng hương tưởng niệm Quan lớn Tuần Tranh.

Nghi thức lấy nước trong lễ rước nước

Nghi thức lấy nước trong lễ rước nước

Lễ hội đền Tranh năm 2024 diễn ra trong 3 ngày 19, 23 và 24/3 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Trong đó, sáng 19/3 đã diễn ra lễ rước nước, các đoàn dâng lễ vật, chương trình văn nghệ, khai hội, công bố quyết định của UBND tỉnh Hải Dương công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đền Tranh, xã Đồng Tâm là điểm du lịch.

Chiều và tối cùng ngày có lễ tế quan và tế mẫu, lễ mộc dục. Ngày 23 và 24/3 sẽ diễn ra các trò chơi dân gian như đập niêu, bắt chạch trong chum, vật dân tộc, múa rối nước...

Một số hình ảnh tại lễ hội

Một số hình ảnh tại lễ hội

Tại lễ hội đền Tranh năm nay, Ban tổ chức bố trí 10 gian trưng bày 37 sản phẩm OCOP trong huyện Ninh Giang. Một số sản phẩm đặc trưng tiêu biểu như bánh gai, ổi, yến, giò, mật ong, vải khô, dưa, rượu...

Đền Tranh hay còn gọi là đền quan lớn Tuần Tranh ở thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia thờ vị thủy thần Đệ Ngũ Tuần Tranh (hoàng tử thứ 5 của vua Thủy), sau được phong là Tranh Giang Đại Vương Hoàng Hợp Tôn Thần. Đền Tranh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Lễ hội truyền thống đền Tranh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022.

Đọc thêm