"Điểm mặt" bế bối ngành y bị khởi tố năm 2013

(PLO) - Vụ án cơ sở thẩm mỹ Cát Tường làm chết người và ném xác nạn nhân xuống sông phi tang một lần nữa khiến dư luận đặt ra câu hỏi về chuyên môn và y đức của những người hành nghề y tế. PLO điểm lại những vụ bê bối lớn trong ngành y đã bị cơ quan CA khởi tố trong năm 2013.
"Điểm mặt" bế bối ngành y bị khởi tố năm 2013
Tiêm vắc xin, 3 trẻ sơ sinh tử vong
Ngày 10/10,  Cơ quan điều tra CA tỉnh Quảng Trị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính” diễn ra tại BVĐK huyện Hướng Hóa, làm 3 trẻ sơ sinh tử vong.
Nỗi đau của những gia đình có trẻ sơ sinh bị tử vong
 Nỗi đau của những gia đình có trẻ sơ sinh bị tử vong
Trước đó, vào sáng 20/7, tại BVĐK huyện Hướng Hóa, 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin viêm gan B (loại vắc xin dành cho trẻ sơ sinh tiêm trong vòng 24 tiếng sau khi chào đời).
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, Bộ Y tế đã đến ghi nhận, xem xét nhưng không làm rõ được nguyên nhân dẫn đến 3 trẻ sơ sinh bị chết.  Sau đó, Bộ Y tế phải phối hợp với Bộ Công an để điều tra nguyên nhân.
Cũng trong thời gian này, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ liên quan đến vụ việc là bác sĩ Lê Thị Kim Phượng và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hải Thuận, là 2 cán bộ trực tiếp khám và xử trí cho 3 sản phụ cùng 3 trẻ sơ sinh.

Khởi tố 10 bị can “nhân bản” xét nghiệm

 Ngày 15/8, Cơ quan CA TP Hà Nội đã khởi tố 10 bị can ở BV Đa khoa Hoài Đức(Hà Nội) trong vụ án "nhân bản" xét nghiệm.

Có 8 bị can bị khởi tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là: Vương Thị Kim Thành - Trưởng khoa Xét nghiệm; Phan Thị Oanh - kỹ thuật viên trưởng; 3 kỹ thuật viên Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Thị Nga, Vương Thị Lan, và 3 kỹ thuật viên hợp đồng là Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Đồng Sơn.. Hai bị can còn lại là ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức và bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức - người phụ trách trực tiếp khoa xét nghiệm bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bệnh viện đa khoa Hoài Đức
 Bệnh viện đa khoa Hoài Đức
Trong thời gian từ 1/8/2012 đến 31/5/2013, Trưởng khoa cùng 7 nhân viên khoa xét nghiệm có 1.495 trường hợp có kết quả xét nghiệm bệnh nhân nội trú và ngoại trú trùng nhau và có 764 kết quả xét nghiệm khống. Các bị can khai nhận động cơ, mục đích của việc lập khống các kết quả xét nghiệm là để đưa vào hồ sơ thanh toán tiền bảo hiểm y tế cho bệnh viện và vì nể nang tình cảm cán bộ nhân viên bệnh viện đến xin nên đã cho.  
Hậu quả vật chất của việc "nhân bản" xét nghiệm đến thời điểm này được xác định là khoảng 16 triệu đồng. Tuy nhiên, đây là vấn đề vi phạm y đức có thể để lại những hậu quả khôn lường nếu các kết quả xét nghiệm khống này được dùng để căn cứ điều trị cho bệnh nhân.
Sau khi tiêm vắc xin, bệnh nhân chết do sốc phản vệ
Ngày 6/9, Cơ quan CA TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ mũi tiêm gây chết người để điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp và hủy hoại tài sản của người nhà nạn nhân.
Trước đó, trưa 12/8/2013, người nhà nạn nhân bị chết vì sốc phản vệ ở BV Đa khoa Hà Tĩnh đã bức xúc đập phá bệnh viện, đánh bị thương nhiều y-bác sĩ.
Phía người thân nạn nhân đưa ra thông tin rằng trước lúc tiêm có nói với y-bác sĩ rằng bệnh nhân dị ứng với kháng sinh, nhưng sau đó họ vẫn tiêm loại thuốc này. (

Phía người thân nạn nhân đưa ra thông tin rằng trước lúc tiêm có nói với y-bác sĩ rằng bệnh nhân dị ứng với kháng sinh, nhưng sau đó họ vẫn tiêm loại thuốc này. (

Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng (SN 1938, Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên) sau khi được tiêm thuốc đã xảy ra tai biến, có nguy cơ tử vong. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để cấp cứu. Lúc này bệnh nhân đã lâm vào tình trạng ngừng tuần hoàn, chết lâm sàng.

Phía người thân nạn nhân đưa ra thông tin rằng trước lúc tiêm có nói với y-bác sĩ rằng bệnh nhân dị ứng với kháng sinh, nhưng sau đó họ vẫn tiêm loại thuốc này. Đến khoảng 18h cùng ngày, thi thể của bệnh nhân đã được người nhà đưa về tổ chức mai táng.

Trước khi vụ án được khởi tố, bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh thành lập đoàn thanh tra và kết luận bệnh nhân Hồng chết là do sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh. Các y bác sỹ đã thực hiện đúng quy trình trong việc tiêm kháng sinh cho bệnh nhân Hồng.

Sản phụ tử vong tại phòng khám tư

Ngày 9/9, CA tỉnh Cà Mau khởi tố bà Lê Mỹ Nương (Nguyên trưởng khoa sản BV đa khoa huyện Đầm Dơi), về hành vi “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”.

Trước đó, anh Huỳnh Văn Hội (Tân Thuận, Đầm Dơi) đưa vợ là Trần Thanh Chi đến Bệnh viện Đầm Dơi siêu âm, được chẩn đoán khoảng 3 tuần nữa chị mới sinh.
Chiều 22/8, chị Chi sang phòng mạch tư của trưởng khoa để thăm khám, Bác sĩ Nương cho biết sản phụ có dấu hiệu sinh. Tin vào tay nghề của nữ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đỡ đẻ, gia đình quyết định cho sản phụ vượt cạn tại phòng mạch tư.
18h cùng ngày chị Chi sinh con trai nặng 3,2 kg. Một lúc sau bà Nương thông báo bị băng huyết. Sau khi chuyển vào bệnh viện huyện cấp cứu, đến 1h35 ngày 23/8, chị Chi tử vong.
Theo cơ quan điều tra, bác sĩ Nương bị tình nghi hoạt động hành nghề y tư nhân quá khả năng cho phép, vi phạm Luật Khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Đọc thêm