Độc giả quan tâm đặc biệt Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp do Báo PLVN tổ chức

(PLO) - Nhằm khuyến khích bạn đọc tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam phát động Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. 
Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/9 đến hết ngày 5/12/2014. Chỉ một tuần sau khi được phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. 
Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả. Trong ảnh là Tổ Thư ký cuộc thi đang miệt mài bóc thư và phân loại các Phiếu dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước XHXHCN Việt Nam 2013 gửi về Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam
Chỉ sau một thời gian ngắn phát động,
Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của độc giả.

Trong ảnh là Tổ Thư ký cuộc thi đang miệt mài bóc thư và phân loại
các Phiếu dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước XHXHCN Việt Nam 2013 gửi
về Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam 
Nhiều sự quan tâm của cán bộ trong và ngoài ngành Tư pháp
Những người quan tâm đặc biệt đến cuộc thi, đầu tiên phải kể đến các cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Bắc Kạn Dương Văn Cúc cho rằng, việc tổ chức cuộc thi trên Báo là việc làm rất thiết thực, rất có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền các quy định mới của Hiến pháp vào đời sống. 
Tuy nhiên theo ông Cúc, hiện nay hiểu biết về pháp luật nói chung, Hiến pháp mới nói riêng của bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ở nhiều nơi còn rất hạn chế, do vậy việc tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông, trong đó có cả báo in và báo điện tử.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Nghệ An Trần Văn Thu cũng cho biết, cán bộ công chức của Cục rất quan tâm đến cuộc thi. Bởi, cán bộ làm công tác thi hành án không chỉ là người nắm chắc pháp luật về thi hành án mà phải có kiến thức pháp luật nói chung trên tất cả các lĩnh vực liên quan. 
Trong đó, Hiến pháp là đạo luật gốc, do vậy hiểu biết về Hiến pháp không những giúp cán bộ thi hành án áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà còn giúp họ tuyên truyền đến người dân. Thi tìm hiểu về Hiến pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam cũng là một kênh thông tin để cán bộ thi hành án hiểu biết về Hiến pháp.
Hai trong số hàng trăm phiếu dự thi đầu tiên gửi về Báo Pháp luật Việt Nam ngay trong những ngày đầu tiên cuộc thi được phát động đó là của cán bộ Phòng Tư pháp. Chị Lê Thị Thành, Phòng Tư pháp huyện Đức Trọng, Lâm Đồng tâm sự: “Tôi thấy đây là cuộc thi rất bổ ích. Nhiều người cho rằng Hiến pháp là khô khan, nguyên tắc và khó hiểu, song những câu hỏi trên Báo Pháp luật Việt Nam lại rất cụ thể, thiết thực và mang tính gợi mở cao. Song vì điều kiện “cả Phòng mới có một tờ báo nên hôm nay người này dự thi, mai lại dành cho người khác nên số lượng dự thi không được nhiều”. Tuy nhiên, chị  Thành cho biết đồng nghiệp, người thân của chị có thể dự thi trên Báo điện tử Pháp luật Việt Nam.
Chị Ngô Thị Hạnh, Phòng Tư pháp huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nhận xét: “Các câu hỏi của cuộc thi rất phù hợp. Việc trả lời câu hỏi cũng là hình thức để chúng tôi tìm hiểu các quy định của Hiến pháp”. Chị Hạnh cũng cho rằng, với diện phủ sóng khắp cả nước của Báo Pháp luật Việt Nam như hiện nay thì cuộc thi chắc chắn sẽ có hiệu ứng rất tốt đối với bạn đọc.
Người dân tích cực hưởng ứng cuộc thi
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013 trên Báo Pháp luật Việt Nam không chỉ thu hút sự quan tâm của các cán bộ trong ngành Tư pháp mà còn cả các cán bộ trong cơ quan nhà nước ở nhiều địa phương. Ông Lê Quang Dương, Chi cục Thuế thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng cho biết, ông trả lời câu hỏi theo hiểu biết của mình rồi điền vào phiếu dự thi. Việc tham dự cuộc thi với ông không vì mục đích “giật giải” mà quan trọng đây là cơ hội để ông tìm hiểu về Hiến pháp. 
Một cán bộ Công an Hà Nội, khi được hỏi cũng tâm sự, anh đánh giá rất cao Cuộc Thi tìm hiểu Hiến pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam. Hiến pháp 2013 có hiệu lực đã gần 9 tháng song nhiều quy định của Hiến pháp vẫn chưa thực sự đến được với người dân. Do đó, việc mở Cuộc thi với những câu hỏi rõ ràng, dễ hiểu sẽ góp phần tích cực trong việc đưa Hiến pháp vào đời sống.
Là bạn đọc lâu năm của Báo Pháp luật Việt Nam, bác Trần Đình Duy ở Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình lại thẳng thắn: “Nhiều câu hỏi đăng trên báo hơi khó, tôi là cán bộ hưu trí, từng công tác trong cơ quan pháp luật mà khi trả lời cũng phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ”. Vì vậy, bác Duy mong muốn Báo tăng cường những câu hỏi liên quan thiết thực đến đời sống, ví dụ những vấn đề về quyền con người, quyền công dân để có thêm nhiều bạn đọc dự thi và trả lời đúng.
Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp trên Báo Pháp luật Việt Nam mới bắt đầu được một thời gian ngắn, song với sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn đọc gần xa, chúng tôi tin tưởng Cuộc thi sẽ thành công như mong đợi.

Đọc thêm