Dòng người đông đúc tham gia lễ rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 22/2, trước khi lễ khai hội chính thức diễn ra dù trời có mưa phùn nhẹ, Lễ cấp thủy (hay còn gọi là rước nước) là một nghi lễ quan trọng tại Lễ hội đền Trần Thái Bình, đã thu hút hàng nghìn người tham gia.

Lễ rước nước tại Lễ hội đền Trần Thái Bình là một nghi thức tâm linh đặc sắc, biểu tượng cho mong muốn mùa màng bội thu, cũng như để tôn vinh tổ tiên nhà Trần, vương triều khởi nghiệp từ công việc chài lưới trên sông nước.

Đoàn rước nước bắt đầu từ Khu di tích lịch sử đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và di chuyển khoảng hơn 3km đến bến Nhật Tảo trên sông Hồng. Tại đây, 3 phương tiện thủy đã chờ sẵn để đưa nước về.

Đến ngã ba sông, nơi giao cắt giữa sông Hồng và sông Luộc, cũng là ranh giới hành chính ba tỉnh Thái Bình - Hà Nam - Hưng Yên. Tới đoạn chính giữa nhất nơi ngã ba sông, nơi được xem là có dòng nước linh thiêng, thuần khiết nhất, vị thủ nhang đền Trần tiến hành nghi lễ bái vọng trời đất, thủy thần để xin nước cho vào bình .

Sau khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, giây phút chờ đợi đã đến khi đoàn đã xin được nước thiêng trở về an toàn.

Bình nước thiêng được khiêng bởi những thanh niên trai tráng trẻ khỏe với sự cung kính và cẩn trọng nhất. Lúc nước được rước lên ngã ba bờ đê.

Hàng nghìn người đã đứng đợi trên đê sông Hồng và dưới bến Nhật Tảo để chờ đoàn rước nước trở về. Khi nước được rước về đến bến, mọi người đã phấn khởi và thành kính đón chào.

Bình nước thiêng sau đó được rước bộ về đền Trần Thái Bình./.

Đọc thêm