Du lịch Cà Mau – Bạc Liêu khởi sắc

(PLVN) -  Lượng khách đến tham quan du lịch tại Cà Mau – Bạc Liêu trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 tăng cao, đem lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch trong thời gian tới.

Doanh thu du lịch Cà Mau đạt hơn 120 tỷ đồng

Chiều nay 26/1 (mùng 5 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã có báo cáo tình hình hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão từ 20 – 26/01/2023 tổng lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 đạt 164.491 lượt khách. Tổng thu đạt 120,56 tỷ đồng.

Du khách tham quan tại Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng mẹ trong Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau.

Theo đó, tổng lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, di tích từ ngày 20/1/2023 đến ngày 26/1/2023 là 164.491 lượt (tăng hơn 61% so cùng 2022 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Tổng thu đạt 120,56 tỷ đồng (tăng hơn 145% so cùng kỳ 2022).

Cụ thể, khu du lịch Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời): 20.250 lượt khách; Quốc gia Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển): 20.140 lượt khách; khu du lịch Khai Long (huyện Ngọc Hiển): 17.698 lượt khách; Các hộ du lịch cộng đồng Đất Mũi: 5.853 lượt khách; điểm du lịch sinh thái Hương Tràm (huyện U Minh): 4.610 lượt khách; điểm du lịch sinh thái Hoa Rừng U Minh (huyện U Minh): 3.900 lượt khách; khu du lịch sinh thái Thư Duy (Phường 6, TP. Cà Mau): 2.981 lượt khách; khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tọa lạc tại khóm 1 phường 1, TP. Cà Mau): 2.763 lượt khách; điểm du lịch Sông Trẹm (huyện U Minh): 1.223 lượt khách...

Du khách đến tham quan tại điểm du lịch sinh thái Hương Tràm (huyện U Minh) hơn 4.600 lượt.

Theo ông Trần Hiếu Hùng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết: “Công tác phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh các dịch vụ văn hoá, thể thao và du lịch được tăng cường thực hiện. Qua kiểm tra nhìn chung các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều thực hiện tốt các điều kiện theo quy định. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về việc niêm yết giá, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân như: Trưng bày các mô hình sách, xây dựng video clip giới thiệu sách đăng tải trên trang fanpage của Thư viện tỉnh Cà Mau nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; trưng bày không gian phối cảnh góc nhà quê, kết hợp trưng bày giới thiệu, trình diễn các sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể từ Nghề gác kèo ong trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Gia đình dẫn các bé tham quan, vui chơi... tắm hồ bơi tại khu du lịch sinh thái Thư Duy (phường 6, TP. Cà Mau).

Em Lệ Quyên (sinh năm 1991, ngụ huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) chia sẻ: Tết năm nay em đi nhiều điểm tham quan, hôm nay em đến Đất Mũi tham quan cột mốc tọa độ quốc gia, biểu tượng tiểu cảnh pano hình tượng chiếc thuyền căng đầy gió, con tàu của đất nước luôn hướng ra biển khơi… Đồng thời, em trải nghiệm đi ca nô xuyên rừng để khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn, chụp ảnh check in với cánh rừng đước xanh thẳm”.

Đặc biệt, các hoạt động phục vụ khách tại các doanh nghiệp lữ hành có nhiều tín hiệu khởi sắc, khách đăng ký chương trình du lịch tập trung chủ yếu từ mùng 2 – mùng 5 Tết…

Riêng, các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố (Nhà Thiếu Nhi, Khu Vincom - Quảng trường Mường Thanh, Happy Home...) hơn 40.000 lượt khách.

Ngoài ra, chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão 2023 tại TP. Cà Mau và các huyện: Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, U Minh, Đầm Dơi đã thu hút hơn 32.000 lượt khán giả đến xem và cổ vũ.

Bạc Liêu đón hơn 165 nghìn lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán

Cũng chiều 26/1 (mùng 5 Tết), bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu thông tin, từ 30 Tết đến hết mùng 3 Tết), lượng khách đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh khoảng 165.500 lượt người, trong đó có khoảng 15.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú, khách quốc tế khoảng 5.200 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch trong dịp Tết khoảng 85 tỷ đồng, trong đó, doanh thu nhà hàng – khách sạn – cơ sở kinh doanh ăn uống đạt 45 tỷ đồng.

Khách thập phương đến thăm, viếng mẹ Nam Hải tại Khu Quán âm Phật đài (Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu).

Theo báo cáo, tại các điểm du lịch tập trung khách tham quan vui xuân như: Khu Quán âm Phật đài (Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) đón trung bình từ 25.000 – 30.000 du khách/ngày; Nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai) đón khoảng 15.000 du khách/ngày; chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi), đón khoảng 15.000 du khách/ngày); Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu), đón khoảng 10.000 khách/ngày….

Bà Trần Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cho biết thêm: “Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tại cơ sở được tăng cường trong dịp tết Nguyên đán năm nay, công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đặc biệt là tại các cơ sở lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch, các khu, điểm tham quan du lịch, nhà hàng phục vụ khách du lịch, trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí,…

Đồng thời, trên địa bàn tỉnh được giám sát kịp thời, đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch. Các cơ sở kinh doanh du lịch duy trì chất lượng dịch vụ, thực hiện bình ổn giá, không tăng giá dịch vụ trong thời gian đón Tết Nguyên đán và tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết theo phong tục cổ truyền của dân tộc trên tinh thần an toàn và tiết kiệm”.

Du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái tại chùa Hưng Thiện (huyện Vĩnh Lợi).

“Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, kiểm soát giá tại các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa được đảm bảo; dịch vụ lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh đã chủ động chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang, sạch đẹp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách du lịch. Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan quản lý” - bà Trần Thị Lan Phương nhấn mạnh.

Cô Hoàng Thị Thơm, du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tranh thủ đợt nghỉ Tết nên đưa cả gia đình làm chuyến du lịch xuyên miền Tây sông nước cho biết, đồng thời, các điểm du lịch Bạc Liêu hầu hết đều nằm ở các vị trí thuận tiện di chuyển nên du khách đến tham quan. Đặc biệt, giá cả dịch vụ tại các điểm du lịch không đắt, du khách dễ dàng ghé tham quan và ăn uống...”.

Quảng trường Hùng Vương (thành phố Bạc Liêu), đón khách du lịch khoảng 10.000 khách/ngày.

Theo tổng hợp của Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, hiện nay, Bạc Liêu xếp thứ 4/13 tỉnh, thành phố trong khu vực về lượng khách du lịch. Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có 10/43 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận (nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).

Được biết, trong năm 2022, du lịch Bạc Liêu tiếp tục đà tăng trưởng mạnh và đã đón tiếp gần 3,9 triệu lượt du khách, tổng doanh thu đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Bạc Liêu cũng đặt mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt du khách trong năm 2023 và doanh thu từ du lịch đạt khoảng 3.600 tỷ đồng.

Đặc biệt, với những tín hiệu tích cực về lượng du khách đến tham quan tại Bạc Liêu tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tin chắc rằng, doanh thu của ngành du lịch tiếp tục là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế giúp Bạc Liêu có được sự tăng trưởng ổn định và bền vững./.

Đọc thêm