Giãn cách xã hội 7 xã ở Thái Nguyên giáp ranh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên vừa ra quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với 42 xóm thuộc 7 xã giáp ranh với tỉnh Bắc Giang...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để ngăn ngừa dịch Covid-19 bùng phát, UBND huyện Phú Bình, Thái Nguyên quyết định thực hiện giãn cách xã hội đối với 42 xóm của 7 xã gồm: xã Dương Thành, Thanh Ninh, Kha Sơn, Hà Châu, Tân Đức, Tân Hòa và Tân Thành. Việc giãn cách bắt đầu thực hiện từ từ 6 giờ ngày 20/5 đến hết ngày 5/6.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Bình ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trường hợp này là nam giới, sinh năm 1994, trú tại xóm Phẩm 2, xã Dương Thành, huyện Phú Bình; làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Sau khi từ Bắc Giang về xóm Phẩm 2, người này đã thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 18/5; đến 20h ngày 19/5 cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan chức năng khai thác thông tin di chuyển và đưa người này đi cách ly y tế; xác định có 20 trường hợp F1 (trong đó 5 trường hợp là người thân trong gia đình của anh T, còn lại là trường hợp tiếp xúc trực tiếp, đi cùng chuyến xe ô tô đưa đón công nhân với anh T).

Ngoài ra, có 314 trường hợp F2 (có tiếp xúc với F1 và trở về từ các vùng có dịch), các trường hợp F3 đang tiếp tục được rà soát.

Lực lượng y tế huyện đã tiến hành phun khử khuẩn xung quanh khu vực gia đình anh T và các khu vực liên quan tại xóm Phẩm 2; khoanh vùng, quản lý, theo dõi 34 hộ gia đình liền kề, xung quanh nhà anh T. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm được 400/2.300 mẫu tại 5 xóm trên và có kết quả 70 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 (tính đến 17 giờ 30 phút cùng ngày).

UBND xã Dương Thành cũng đã tiến hành rà soát, thống kê được 17 trường hợp đã tham dự đám hiếu nhà ông Dương Văn Tùng, xóm Phẩm 2 (nơi bố đẻ của anh T đã từng đến) gồm 15 người ở Bắc Giang; 1 người Hà Nội; 1 người Thái Nguyên.

Đọc thêm