Gò Thái Dương dưới ngón tay vô danh nói gì về số mệnh sang, hèn?

(PLO) - Trong các bộ phận cơ thể mỗi người thì có lẽ đôi bàn tay là thứ người ta cảm thấy quen thuộc nhất, bất kể làm việc gì cũng đều phải sử dụng đến. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thực sự hiểu hết được nó, bởi trong đó ẩn chứa vô vàn những bí mật về vận mệnh, sức khoẻ, hôn nhân, sự nghiệp, tài lộc.
Hình minh họa
Hình minh họa

Gò Thái Dương nằm ở dưới ngón tay vô danh, tức vị trí gốc ngón tay này, tương đương với vị trí cung Ly, thuộc hành hỏa trong cách phân chia lòng bàn tay của tướng học phương đông, mang ý nghĩa về quan lộc, công việc, sự thành công, danh tiếng và quý nhân.

Trong tướng tay phương tây thì ngón tay vô danh còn gọi là ngón Thái Dương nên gò này được gọi là gò Thái Dương, mang ý nghĩa về vận quý nhân, nghệ thuật, danh tiếng, sự lạc quan, tự phát, ôn hòa, từ bi nhân ái, sự xa xỉ, trực giác và tài vận. Đồng thời, qua quan sát gò Thái Dương còn có thể biết được khả năng trí lực, sức khỏe, khả năng văn học, tính trật tự, sự thành công, kỹ thuật.

Đại diện cho tài hoa nghệ thuật, có con mắt thẩm mỹ về nghệ thuật, sự thẩm thụ thẩm mỹ, khả năng đánh giá. Ngoài ra nó còn thể hiện khả năng sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, sự dao động trong tâm trạng, sự hưng phấn, thành tựu công việc, nhân duyên trong các mối quan hệ xã giao, tính thân thiện, sự hào sảng. Gò này nếu đẹp kết hợp với ngón tay út đẹp là mẫu người rất giỏi trong kinh doanh.

Trong quan niệm tướng tay của phương tây thì gò này còn được coi là vị thần ánh sáng Apolo, cũng là thần có tài hoa về nghệ thuật. Người có sự hưng phấn lớn thì gò này nổi lên rất rõ ràng, chứng tỏ họ có đầu óc kinh doanh, tuy có tài ăn nói tốt nhưng đôi khi họ lại không thể giữ mồm giữ miệng, dễ làm lộ bí mật trong nội tâm. Đối với những người này thì tình yêu chính là cuộc sống thứ hai của họ.

Vì vậy, muốn biết một người có thiên phận làm nghệ thuật hay không thì chỉ cần xem gò Thái Dương của họ có nổi rõ hay không, đồng thời quan sát đường chỉ trên gò này. Nếu gò Thái Dương nổi cao sớm thì họ nổi tiếng sớm, thích hợp với các công việc làm nhạc sĩ, giáo dục, diễn viên, sáng tác, ngành nghề vui chơi hoặc mua bán cổ phiếu.

Hình minh họa
Hình minh họa

Người có gò Thái Dương phát triển một cách vừa phải thì có nhiều quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống và công việc. Trong họ luôn có sẵn những tế bào nghệ thuật, có linh cảm rất nhạy bén, có sức khỏe tốt, thể lực sung mãn và cá tính rất tốt, tính thích ứng ngoại cảnh, luôn sống lạc quan và yêu thiên nhiên. Thái độ với nhân sinh quan luôn bao dung đôn hậu, nhưng họ lại giàu lý trí, thông minh nhanh nhẹn, có thể phân biệt được tốt xấu.

Hành vi và lời nói của những người có gò Thái Dương phát triển vừa phải luôn nho nhã nhân từ, quang minh lỗi lạc, có quan niệm thẩm mỹ cao, thích tìm hiểu những kiến thức về nghệ thuật và chơi những trò tiêu khiển có ích cho não bộ. Tuy họ có thể không phải là họa sĩ, diễn viên hay làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng rất quan tâm tới vấn đề về thời trang, gu ăn mặc. 

Trong nhà hoặc nơi làm việc mà họ thường xuyên tiếp xúc thì thường trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, mang tính nghệ thuật hóa. Họ biết cách hưởng thụ cuộc sống nghệ thuật và lợi dụng môi trường tự nhiên để tìm niềm vui cho mình. Có sự đồng cảm và thích giúp đỡ người khác dù người đó hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, họ lại không thích tiếp nhận ân huệ và quà cáp của người khác, trừ khi đối phương cũng nhận lại một món quà.

Khi làm việc họ thường rất đầu cuối, không rơi vào tình trạng đứt gánh giữa đường hoặc bỏ rơi khi đã hứa với ai đó, dù họ có cảm thấy không hài lòng thì vẫn cố làm cho tới khi hoàn mỹ.

Ngược lại, người có gò Thái Dương thấp hãm thì thường không có hứng thú với lĩnh vực nghệ thuật, cũng không có khiếu nghệ thuật, thích sự xa xỉ và thường quan tâm nghiên cứu lĩnh vực ăn chơi mua bán. Vì vậy, họ là những người thiếu khả năng cảm thụ và biểu đạt tình cảm cũng như khả năng đánh giá vấn đề và có xu hướng theo đuổi lợi ích giá trị vật chất nên tinh thần dễ bị trầm cảm.

Người có gò Thái Dương quá phát triển là mẫu người mang chủ nghĩa hiện thực, tự cao tự đại, tham tài và háo sắc, thích đầu cơ và dùng mưu kế. Những người này thường có tài năng nhưng tính hư danh quá mạnh, quan niệm giá trị vật chất và cảm thụ sắc dục rất mạnh. Họ có xu hướng thích hưởng thụ, trang điểm và ăn mặc, trong nội tâm có cảm giác thành công hơn người rất mãnh liệt nên cao ngạo, nhưng thần kinh mẫn cảm, hay lo lắng và dễ tức giận khi bị động đến.

Đỉnh gò và sự nghiêng lệch của đỉnh gò Thái Dương có ý nghĩa cũng không kém phần quan trọng. Người có đỉnh gò cân đối ở giữa là mẫu người có hứng thú với nghệ thuật, coi trọng danh tiếng, khả năng phán đoán tốt, trí tuệ thông minh và lạc quan, có sự đồng cảm với nhân tình thế thái, nhưng tính nóng nảy vội vàng và nhạy cảm. 

 

Đỉnh gò Thái Dương bị nghiêng lệch thì thường có phong độ, đối xử với người khác hào sảng, thích ăn diện. Nếu đỉnh gò lệch về phía gò Thủy Tinh dưới gốc ngón út là mẫu người có thể phát triển trên thương trường từ tài năng nghệ thuật. Nếu đỉnh gò lệch về phía gò Thổ Tinh ở gốc ngón giữa thì thích động vật hoặc nuôi các con vật cảnh. Nếu đỉnh gò lệch về phía đường tình cảm thì có tính từ bi, đồng cảm với những nỗi đau của người khác.

Nếu trên gò này có một đường chỉ thẳng xuống thì họ là người được cả danh lẫn lợi, nếu có hai đường chỉ thẳng xuống thì họ là mẫu người tài năng và có hai nghề, nhưng khả năng thành công không lớn. Nếu có một đường chỉ  thẳng dài và rõ ràng, một đường ngắn mà yếu ớt thì có thể thành công một nghề.

Nếu có ba đường mà đường giữa tương đối dài, hai bên ngắn thì tiền bạc và địa vị tương đối khó khăn, nhưng cuối cùng lại được người khác giúp đỡ để vượt qua. Nếu có nhiều đường chỉ hỗn loạn thì họ là mẫu người có quá nhiều kế hoạch, không thể tập trung được nên không thể thành công. Nếu có nhiều đường thì không thành công việc gì.

Nếu trên gò Thái Dương có chỉ hình chữ thập thì danh tiếng hoặc tiền bạc của người này bị tổn thất, có thể là do thất bại trong nghệ thuật hoặc do sự nghiệp đầu cơ. Nếu có mấy hình chữ thập mờ thì thì ở tay dễ bị tổn thương. Nếu trên gò có hình chấm tròn thì địa vị và tiếng tăm thì dễ gặp vấn đề liên quan tới danh tiếng và địa vị. Nếu có hình sao thì thành công về nghệ thuật hoặc có tiếng tăm trong lĩnh vực nào đó và thường là phải trải qua vất vả khó khăn mới thành danh, cuối đời được hưởng phúc báo. Nếu có hình hoa thì có tài sản, may mắn nhưng họ không cảm thấy thỏa mãn nên tâm lý luôn bị áp lực.

Nếu trên gò có hình vuông thì sự nghiệp dễ thành công, gặp hung hóa cát, chứng tỏ họ là người không tham lam danh lợi, là người thiên về kỹ thuật, khoa học, có tri thức và dễ thành công trong lĩnh vực khoa học. Nếu có hình như chiếc lưới thì tinh thần dễ gặp vấn đề, thường cảm thấy trống rỗng, thích hư danh và dễ trầm cảm. Nếu có đường cắt như ngã ba thì dễ thành công trong khoa học, văn học và sự nghiệp hoặc có quyền thế mà giàu có. Nếu gò này phát triển hơn các gò còn lại thì dễ mắc bệnh liên quan tới tim tạng, xương cốt, mắt và bệnh liên quan tới não bộ.

Đọc thêm