Hà Nội cực lạnh, người vô gia cư co ro trong buốt giá

(PLO) - Ngày hôm nay (24/1) do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ ở Hà Nội giảm sâu kèm theo rét buốt, chiều tối nay sẽ chỉ còn 8 độ C. Nhiều người dân thủ đô phải chật vật ra đường trong cái rét lạnh cắt da thịt.
Hà Nội cực lạnh, người vô gia cư co ro trong buốt giá
Vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội rét đậm và nhiệt độ luôn dưới 15 độ C. Trời âm u và có thêm mưa nhỏ cùng gió rét. 

Trong giá rét và mưa phùn ẩm ướt, người dân ra đường phải co ro trong áo mưa, khăn dày và phải dùng cả những đốm lửa để sưởi ấm ở ven đường.

Lạnh là thế, nhưng ngay tại Thủ đô vẫn còn rất nhiều người nghèo, người vô gia cư không thể có nổi được một mái nhà để trú. Dù cho nhiệt độ thời tiết có thể giảm sâu hơn nữa thì vẫn chỉ biết chịu đựng và mong chờ vào những tấm lòng nhân ái của những tổ chức, cá nhân chia sẻ với họ, lúc là chiếc áo ấm, lúc là chiếc bánh mỳ, khi là một chiếc chăn...

Nhiều người đang đốt lửa sưởi ấm trên phố
Nhiều người đang đốt lửa sưởi ấm trên phố 
 
Những người vô gia cư đang co ro nép bên góc tường vì lạnh
Những người vô gia cư đang co ro nép bên góc tường vì lạnh 
Người phụ nữ này quá mệt mỏi khi phải chống chọi với cái lạnh của mùa đông chỉ với vài chiếc áo mỏng
Người phụ nữ này quá mệt mỏi khi phải chống chọi với cái lạnh của mùa đông chỉ với vài chiếc áo mỏng 
Một cụ già phải ngủ ngoài vỉa hè
Một cụ già phải ngủ ngoài vỉa hè 
Những em bé chỉ vài tháng tuổi cũng chịu cảnh màn trời, chiếu đất dưới cái lạnh buốt giá của Hà Nội
 Những em bé chỉ vài tháng tuổi cũng chịu cảnh màn trời, chiếu đất dưới cái lạnh buốt giá của Hà Nội
Có những người vô gia cư không có nổi một chiếc chăn mỏng để chống chọi lại đêm đông giá buốt
Có những người vô gia cư không có nổi một chiếc chăn mỏng để chống chọi lại đêm đông giá buốt 
Một người vô gia cư may mắn khi nhận được sự giúp đỡ
Một người vô gia cư may mắn khi nhận được sự giúp đỡ 
Mặc dù thời tiết Hà Nội đang rất buốt giá, nhưng những người phu xe tại chợ Long Biên vẫn phải làm việc từ 22h cho đến 4h.
 Mặc dù thời tiết Hà Nội đang rất buốt giá, nhưng những người phu xe tại chợ Long Biên vẫn phải làm việc từ 22h cho đến 4h.
Những người công nhân vệ sinh môi trường phải đốt lửa để sưởi ấm.
Những người công nhân vệ sinh môi trường phải đốt lửa để sưởi ấm.

Đọc thêm