Hai cha con tử vong bất thường trong chung cư TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người dân cùng bảo vệ phát hiện người cha và con trai trong tư thế treo cổ trong một căn hộ ở chung cư 4S Linh Đông (TP Thủ Đức, TP HCM).
Công an khám nghiệm hiện trường.
Công an khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.T (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) và cháu Đ.T.M (5 tuổi, con anh T). Công an xác định, người cha có dấu hiệu bệnh trầm cảm, đã sát hại con 5 tuổi rồi tự vẫn tại căn hộ chung cư. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 1 lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh T để lại.

Theo điều tra bước đầu, vợ chồng anh T và cháu M dọn vào căn hộ chung cư 4S Linh Đông ở từ 30/4/2022.

Gần đây gia đình phát hiện anh T bị trầm cảm. Cách đây khoảng một tuần, anh T nói muốn… chết. Do đó, gia đình đã nhờ mẹ vợ là bà P.T.D (SN 1970) từ quê lên trông coi, giúp anh T uống thuốc.

Sáng 13/6, bà D thấy T cầm theo 1 thanh sắt (T dùng để tập thể dục) vào phòng của 2 vợ chồng. Khoảng 9 giờ, bà D cho cháu M ăn thì thấy anh T có biểu hiện bất thường. Thấy con rể buồn bã, bà D hỏi lý do thì được trả lời: "Hôm nay con nghỉ làm". Sau đó, T đưa cháu M vào phòng rồi đóng cửa lại.

Đến 10h5, bà D phát hiện nước chảy từ phòng ngủ của con gái và con rể nên gọi cửa nhưng T không trả lời.

Nghi có chuyện không lành nên bà D gọi điện cho con gái chỉ chỗ cất chìa khoá để mở cửa. Khi vào trong người phụ nữ bàng hoàng phát hiện anh T và cháu M ngất lịm trong tư thể treo cổ tại nhà tắm.

Bà D hô hoán mọi người đến tháo dây đưa 2 cha con anh T xuống đất. Qua kiểm tra, mọi người thấy anh T đã tử vong, riêng cháu M được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Đọc thêm