Hai nam sinh tử vong khi tắm sông ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc tắm sông, hai nam sinh không may bị đuối nước tử vong. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn nên chính quyền và nhà hảo tâm hỗ trợ gần 100 triệu đồng để đưa thi thể 2 em về quê lo hậu sự.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 bé trai.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 bé trai.

Hai nam sinh đuối nước thương tâm là Đặng Tiến Th (10 tuổi, quê huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và em Nguyễn Thành S (9 tuổi, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) Cả 2 em đang học trường tiểu học Tân Cang (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Khoảng 14h ngày 7/6, hai em Th và S cùng 3 người bạn ra bờ sông Buông (thuộc tổ 7, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân) tắm.

Trong lúc sơ ý, 2 em đã sẩy chân rơi xuống vùng nước sâu và bị chìm. Do dòng nước chảy xiết, cả hai bị nước cuốn. Phát hiện sự việc, người dân đã lao xuống tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hơn 1 giờ sau đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an TP Biên Hòa mới tìm được thi thể em Th. Tới 18h cùng ngày mới tiếp tục tìm thấy thi thể em S đưa lên bờ.

Cả 2 là con em gia đình công nhân, hoàn cảnh khó khăn, tạm trú ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa. Ngay sau sự việc thương tâm, UBND phường cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình 2 em tổng số tiền gần 100 triệu đồng để đưa thi thể 2 em về quê lo hậu sự.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng Nai cũng đã hỏi thăm và gửi hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh không may gặp nạn số tiền 3 triệu đồng.

Đọc thêm