Nữ sinh lớp 4 đuối nước dưới chân đập ngăn mặn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang chơi trốn tìm cùng nhóm bạn trên mố cầu tràn thi công dở của đập ngăn mặn, nữ sinh lớp 4 không may trượt chân rơi xuống nước tử vong.

Nạn nhân là cháu T.T.M.D (SN 2011, đang học lớp 4, trú ở phường Đông Thanh, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Thông tin ban đầu, khoảng 8h40 ngày 7/6, bé T.T.M.D cùng nhóm bạn chơi trốn tìm tại đập ngăn mặn sông Hiếu (thuộc địa bàn Khu phố 4, phường Đông Thanh, TP Đông Hà).

Khi chạy trên mố cầu tràn đang thi công dang dở của đập ngăn mặn thì D không may rơi xuống nước dẫn đến tử vong, Báo Quảng Trị đưa tin.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Trị đã điều 3 xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn.

Sau khoảng 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái.

Tại địa phương, gia đình D có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhà D có em nhỏ, mẹ không việc làm ổn định, bố chạy taxi nhưng đang bị bệnh.

Chiều 7/6, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Đọc thêm