Hào khí nhà Lý rộn ràng tái hiện tại lễ hội Đền Đô 2025

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội Đền Đô 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô, thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) nhân kỷ niệm 1015 năm ngày Vua Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng đế. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, nhằm tri ân tiền nhân và lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất Kinh Bắc.
Khu vực chính đền, hàng nghìn lượt du khách về thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân Đế vương thời Lý.
Khu vực chính đền, hàng nghìn lượt du khách về thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân Đế vương thời Lý.

Lễ hội khai mạc từ ngày 11/4, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài địa phương tham dự.

Một trong những hoạt động tiêu biểu của Lễ hội, nhằm tưởng nhớ công ơn và khơi lại những trang sử vẻ vang của các bậc đế vương thời Lý, là sự kiện UBND thành phố Từ Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 1015 năm ngày Vua Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn đăng quang Hoàng đế (15/3 Canh Tuất 1010 - 15/3 Ất Tỵ 2025), đồng thời đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Đình Bảng; Di tích Quốc gia Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo; và Bảo vật Quốc gia ấn vàng “Hoàng Đế Chi Bảo” của Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng.

Về nghi lễ truyền thống, ngày 11/4/2025 (tức 14/3 năm Ất Tỵ), diễn ra Lễ rước từ Đền Đô - Đền Rồng về chùa Ứng Tâm (chùa Dận); ngày 12/4/2025 (tức 15/3 năm Ất Tỵ) là Lễ rước Mẫu từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô và lễ tuyên Chiếu dời đô của Đức vua Lý Thái Tổ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa lịch sử như trưng bày hình ảnh “Đình Bảng - đất phát tích vương triều Lý và hành trình du lịch tâm linh”; hình ảnh về Từ Sơn và những tư liệu liên quan triều Lý thịnh trị; trưng bày trưng cầu ý kiến nhân dân về 10 tác phẩm logo biểu trưng thành phố Từ Sơn; trưng bày và đấu giá cổ vật tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng; triển lãm sinh vật cảnh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật diễn ra như Giải Quần vợt vô địch đồng đội quốc gia tranh cúp Vương triều Lý - Bắc Ninh 2025; lễ hội đèn lồng; trưng bày hình ảnh về thành phố Từ Sơn, Đền Đô và đình Đình Bảng; hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP, đồ gỗ mỹ nghệ, đá quý khu vực phía Bắc; khai mạc biểu diễn hát Ca trù, múa rối nước Đồng Ngư; hát Quan họ trên thuyền Rồng; biểu diễn của Đội quân nhạc; các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng lễ hội.

Du khách thập phương đổ về xem Lễ hội.

Du khách thập phương đổ về xem Lễ hội.

Lễ hội Đền Đô năm nay cũng là dịp quảng bá ẩm thực và du lịch với 100 gian hàng mang đậm đặc trưng Bắc Ninh cùng một số địa phương tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Lễ hội cũng đánh dấu sự kiện khai trương tuyến phố đi bộ thành phố Từ Sơn; biểu diễn hát Ca trù, múa rối nước Đồng Ngư; tổ chức giải Pickleball Đền Đô mở rộng; các môn thể thao như vật truyền thống, cờ tướng, tổ tôm điếm, bóng bàn, bóng chuyền da, cầu lông và các trò chơi dân gian; thi gói bánh phu thê, nấu cơm niêu...

Trong ngày khai hội, hàng nghìn du khách trong và ngoài địa phương đã đổ về tham dự. Công an phường Đình Bảng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai lực lượng bảo đảm an toàn lễ hội, không để xảy ra tình trạng ùn tắc hay mất an ninh.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Huy - Trưởng phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin TP Từ Sơn cho biết: “Công tác chuẩn bị được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng bởi lễ hội Đền Đô tôn vinh các bậc đế vương triều Lý, đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá, lịch sử của dân tộc. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong việc dựng nước, mở mang bờ cõi và phát triển văn hoá Việt Nam. Lễ hội cũng là cơ hội để cộng đồng trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh tụ họp, giao lưu và duy trì những giá trị văn hoá truyền thống, quảng bá một điểm đến tâm linh tại địa phương”.

Đọc thêm