“Hậu phương” đáng mơ ước của nữ diễn viên gợi cảm bậc nhất Hollywood

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cô đào nóng bỏng Eva Mendes đang dự tính trở lại đóng phim sau khoảng 8 năm tạm dừng để chăm sóc gia đình. Theo chia sẻ của cô thì lần trở lại này, cô không muốn đóng phim có cảnh nóng hoặc bạo lực.
Cặp đôi ngọt ngào của Hollywood.
Cặp đôi ngọt ngào của Hollywood.

Ghét đóng cảnh sex, kể cả với chính bạn trai

Trong cuộc trò chuyện mới đây với chương trình The View, Eva Mendes tâm sự: “Tôi có một danh sách ngắn những việc sẽ làm. Giống như trước khi có con, tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ” và bày tỏ sẵn sàng trở lại đóng phim. Song ngôi sao 48 tuổi tự đưa ra một số tiêu chí khác so với trước đây.

Cô nói: “Trước đây, khi chưa có con, tôi có thể tham gia mọi dự án, tất nhiên đó là dự án thú vị. Nhưng bây giờ tôi không đóng phim chứa yếu tố bạo lực hoặc tình dục, cảnh nóng. Nói chung, tôi có một danh sách ngắn về những điều không muốn làm nữa”. Cô hy vọng sẽ sớm trở lại màn ảnh rộng khi tìm được dự án đặc biệt phù hợp với các tiêu chí của mình.

Được hỏi về một dự án đặc biệt để trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Eva Mendes đáp mong sẽ có một tác phẩm đẹp và trong sáng. Khi người dẫn chương trình - diễn viên Whoopi Goldberg gợi ý về phim dự án Disney, người đẹp của phim “Ghost Rider” (tạm dịch: Ma tốc độ, công chiếu năm 2007) trả lời: “Disney! Đúng là hoàn hảo”.

Trước đây, Eva Mendes cũng chia sẻ hứng thú đóng phim Disney. Cô thích đóng những vai ác kiểu như phù thủy Ursula trong “Nàng tiên cá”. Eva Mendes từng đóng cảnh nóng với chính tài tử “La La Land” Ryan Gosling, bạn trai hiện tại của cô, trong bộ phim “The Place Beyond the Pines” khởi quay năm 2011. Từ bộ phim này, cặp sao đã trở thành một đôi uyên ương ngọt ngào của Hollywood. Trong một cuộc phỏng vấn, Eva tâm sự rằng cô chẳng hề thích đóng cảnh ân ái, thậm chí ngay cả khi diễn cùng Ryan. Người đẹp chia sẻ: “Những cảnh yêu đương luôn đáng sợ. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Chúng luôn khiến tôi ngượng ngùng, khó xử”.

Tuy nhiên, Eva thổ lộ rằng, làm việc với Ryan thật tuyệt bởi anh giúp cô diễn tốt hơn: “Chúng tôi đã biết nhau nhiều năm trước khi đóng phim này. Đôi khi bạn bè lại khó làm việc với nhau nhưng tôi rất tôn trọng anh ấy. Tất nhiên anh ấy tài năng và kinh nghiệm hơn tôi”.

Eva thường từ chối nói về chuyện tình cảm với Ryan Gosling. Nữ diễn viên phim “Ma tốc độ” cũng chia sẻ suy nghĩ về việc mọi người gọi mình là “cô đào sexy”. Eva cảm thấy buồn khi cô thường chỉ được nhìn nhận như vậy: “Gợi cảm chỉ là một trong những yếu tố tôi có, không phải là con người tôi. Tuy nhiên tôi biết khi làm việc cùng, mọi người sẽ nhìn nhận tôi ở nỗ lực quyết tâm, khiếu hài hước và sự nhạy cảm bên cạnh khía cạnh sexy ấy”.

Ngôi sao Eva Mendes.

Ngôi sao Eva Mendes.

Sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp vì tổ ấm

Eva Mendes sinh năm 1974 trong một gia đình người Mỹ gốc Cuba vốn không có truyền thống nghệ thuật. Đến với “nghệ thuật thứ 7” vào cuối những năm 1990, rất nhanh chóng cô được mệnh danh là “Người đàn bà quyến rũ nhất hành tinh” bởi không chỉ sở hữu vóc dáng mềm mại, nóng bỏng một thân hình hoàn hảo với các số đo “siêu chuẩn” mà còn biết cách ăn mặc thời trang. Cô là ngôi sao từng được tạp chí Maxim xếp thứ 12 trong danh sách 100 nữ diễn viên gợi cảm nhất thế giới năm 2005.

Trước đây, cô được coi là một “biểu tượng tình dục” và không ngại việc “khoe thân” trên màn ảnh hay tạp chí. Thậm chí, một video clip quảng cáo nước hoa Calvin Klein của cô đã bị cấm chiếu tại Mỹ do quá “nóng bỏng”. Trả lời phỏng vấn, Eva Mendes khẳng định cô không thuộc tuýp người thích khoe thân nhưng một khi cô đã nhận đóng cảnh nóng thì chắc chắn cảnh cô diễn sẽ rất “nhiệt”: “Tôi không phải người chỉ thích đóng cảnh ‘mát mẻ’ nhưng khi đã đóng thì tôi đủ khả năng để làm cho cảnh đó ‘hot’. Như cảnh tôi lộ ngực trong quảng cáo nước hoa Calvin Klein, đó không phải tai nạn nghề nghiệp mà là một trong những phương pháp thể hiện của tôi. Tôi không nghĩ mình quá dũng cảm khi đóng cảnh nóng, cảnh khoe thân, chuyện đó nằm trong khả năng của tôi và nó không phải vấn đề gì to tát”.

Có lẽ ít người biết rằng đã từng có lúc cô muốn từ bỏ sự nghiệp diễn viên. May thay, bộ phim “Training Day” (Ngày đào tạo) là một thành công phòng vé, thu về 104,5 triệu đô la Mỹ, góp phần thúc đẩy cô tiếp tục làm diễn viên, vì cô đã chán đóng những bộ phim “sến sẩm kinh khủng” trước đây. Cô thực sự trở thành gương mặt nổi tiếng từ sau phim “2 Fast 2 Furious” và liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim hành động.

Cô đóng vai chính trong “Ghost Rider” (Ma tốc độ) và “Tinh thần” (2008) - cả hai bộ phim chuyển thể từ truyện tranh và một số mạo hiểm, kịch tính hơn như: We Own the Night (2007), Trung úy xấu (2009), Tối hôm qua (2010) và Nơi nằm ngoài những cây thông (công chiếu 2012). Những bộ phim khác trên chặng đường sự nghiệp của cô còn bao gồm: Hết giờ (2003), Phụ nữ (2008), Những kẻ khác (2010), Girl in Progress (2012), Once Upon a Time in Mexico...

Mendes gặp Ryan Gosling (nam tài tử kém cô 6 tuổi) khi đóng cùng trong phim “The Place Beyond the Pines”. Hai ngôi sao nhanh chóng nảy nở tình cảm và hẹn hò kín tiếng sau bộ phim này. Sau khi yêu Ryan Gosling, cô sinh 2 con gái Esmeralda (7 tuổi) và Amada (5 tuổi). Từ khi có con, nữ diễn viên gốc Cuba tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào thiên chức làm mẹ và chăm sóc gia đình. Cặp sao có tổ ấm hạnh phúc, bình lặng ở Los Angeles hơn 10 năm qua và hiện vẫn chưa kết hôn.

Trong một cuộc phỏng vấn với Violet Grey, Eva đã giải thích ý nghĩa tên của con gái lớn: “Cả hai chúng tôi đều yêu thích nhân vật Esmeralda trong tiểu thuyết ‘Thằng gù nhà thờ Đức Bà’ của Victor Hugo. Chúng tôi nghĩ đó là một cái tên đẹp...”. Eva cũng tiết lộ rằng Amada và Esmeralda không biết rằng bố mẹ mình là người nổi tiếng. Đối với các cô bé, họ đơn giản chỉ là bố mẹ mà thôi. Cặp sao nổi tiếng cho biết họ sẽ cố gắng duy trì “bí mật” này càng lâu càng tốt.

Minh tinh chỉ thi thoảng chụp hình quảng cáo hoặc xuất hiện trên một số tạp chí. Cô hiếm khi xuất hiện trên thảm đỏ với Ryan Gosling và chưa bao giờ đưa các con đến dự sự kiện. Cô và Ryan muốn các con có cuộc sống riêng tư và bình thường như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Bởi vậy trên Instagram hơn 2,3 triệu người dõi theo, Eva Mendes chưa một lần đăng hình của con. Bộ phim gần nhất Eva Mendes góp mặt là “Lost River” (2014). Năm 2021, cô tham gia lồng tiếng cho một tập phim của series hoạt hình Bluey.

Tham gia một chương trình của Today With Hoda & Jenna, Eva Mendes chia sẻ niềm hạnh phúc khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô tâm sự muốn dành thời gian bên các con đến khi chúng lớn. Nữ diễn viên cũng thổ lộ rằng chỉ đến khi gặp Ryan Gosling, cô mới khao khát có một tổ ấm.

“Thực sự điều gì đó điên rồ đã xảy ra. Tôi gặp Ryan Gosling, yêu anh ấy. Và tôi nhận ra mình muốn có con với người đàn ông này... Khi mang thai, tôi cũng lo lắng chuyện này chuyện kia. Ơn trời, sức khỏe của tôi tốt. Tôi hạnh phúc vì đã chờ đợi”, người đẹp lên tiếng.

Tài tử Ryan Gosling (SN 1980, bạn trai của Eva Mendes) là diễn viên, nhạc sĩ người Canada. Gosling được coi là nam diễn viên sinh ra để dành cho những vai diễn ngôn tình. Một trong những tác phẩm gây tiếng vang lớn của Gosling là “The Notebook” (2004), “The Big Short” (2015) và đáng chú ý nhất là “La La Land “(2016) - bộ phim giúp anh giành giải Quả cầu vàng hạng mục Nam diễn viên phim ca nhạc xuất sắc nhất.

Đọc thêm