“Hẹn hò tốc độ” - phím tắt tới trái tim?

(PLO) - Thời gian gần đây, chương trình “Hẹn hò tốc độ” hay “Hẹn nhanh” được nhắc đến khá nhiều trong giới văn phòng. Đây được coi là môi trường giao lưu khá thú vị nhưng cũng cần nhiều cân nhắc khi tham gia.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
“Xe tơ hồng” hiện đại
“Hẹn hò tốc độ” hay “Hẹn nhanh” là mô hình mai mối cho phép gặp gỡ nhiều người khác giới độc thân mới trong vài giờ đồng hồ và trò chuyện riêng tư với mỗi người trong vài phút để từ đó có thể tìm cho mình người bạn đời tương lai. Đây là mô hình mai mối bắt nguồn từ các nước phương Tây, cho phép người tham gia gặp gỡ lần lượt nhiều người khác giới độc thân mới trong vài giờ đồng hồ và trò chuyện riêng tư với mỗi người từ 5 - 10 phút phút kèm thời gian nghỉ giải lao, ca nhạc nhằm kết nối các thành viên và sau đó có thể tìm cho mình người bạn lý tưởng.
Mô hình bao gồm nhiều chương trình và sự kiện được lên kịch bản rõ ràng theo nghiên cứu về tâm lý học hẹn hò, tổ chức sự kiện, chăm sóc khách hàng. Những người tham gia đăng ký phải cung cấp thông tin cá nhân, chứng thực thông tin đó và trải qua phỏng vấn, gạn lọc để tham dự.
Bắt đầu bằng một chuỗi sự kiện hoạt động như những buổi offline café, hoạt động ngoại khóa và từ thiện để các bạn có cơ hội cùng nhau tham gia trải nghiệm, có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu đối tượng của mình. “Ban đầu mình cũng hơi ngại khi tham gia vì là người nhút nhát, bảo mình ngồi nói chuyện với 10 – 15 người chắc mình không làm được, nhưng sau khi được tư vấn, mình đã tham gia và thật sự bất ngờ vì chương trình quá vui và thú vị, mình không chỉ được hẹn hò, nói chuyện với nhiều bạn mời mà còn được tham gia các trò chơi vui nhộn, cảm giác như trẻ ra mấy tuổi vậy” - Phương Linh – nhân viên văn phòng chia sẻ.
Tìm đúng “phím tắt”
Thông qua chương trình, mỗi thành viên có cơ hội khám phá sức hấp dẫn cá tính của mình, tìm thấy sự đồng điệu tâm hồn, mở rộng mối quan hệ đáng tin cậy, xả stress sau giờ làm việc căng thẳng, trải nghiệm mới mẻ, không khí lãng mạn, cởi mở, dễ gần, thú vị và có thể là tình yêu bất chợt sẽ xuất hiện... Tưởng như không có khái niệm về “tình cảm sét đánh”, chương trình đã kết nối thành công rất nhiều nhóm bạn thân thiết và đã có rất nhiều cặp đôi nên duyên từ đây.
Dù làm công việc của “ông tơ, bà nguyệt” nhưng “Hẹn hò tốc độ” lại là loại hình hẹn hò chủ động, sắp đặt và thường ít yếu tố bất ngờ ngẫu nhiên mà các cuộc tình lãng mạn cần có. Theo anh Trịnh Thanh Hùng, người đã từng tham gia “Hẹn hò tốc độ” bày tỏ thì nhiều sự kiện còn “buồn buồn”, chưa sôi động và đối với những người tham gia nhiều lần thì thấy không có gì mới mẻ. Có thể thấy, đối tượng tham gia “Hẹn hò tốc độ” là những người ít tiếp xúc với người khác giới nên sự thành công của một sự kiện phụ thuộc rất nhiều vào người tổ chức có thể tạo ra môi trường sôi nổi, nhiệt tình hay không.

Đọc thêm