Hình ảnh người dân các vùng, miền thành kính tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch COVID-19

(PLVN) - Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 đồng loạt diễn ra tại TP HCM, Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. 
Hình ảnh người dân các vùng, miền thành kính tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch COVID-19
Người đến tham dự Lễ tưởng niệm tại điểm cầu Hà Nội đều được đo thân nhiệt và thay khẩu trang màu đen. Ảnh: Mỵ Châu.

Người đến tham dự Lễ tưởng niệm tại điểm cầu Hà Nội đều được đo thân nhiệt và thay khẩu trang màu đen. Ảnh: Mỵ Châu.

Anh Phạm Tấn Toát, chuyên viên Ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Hà Nội, chia sẻ, đoàn thanh niên TP Hà Nội đã huy động hàng trăm thanh niên hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thiết kế 1000 đèn hoa đăng cho Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hi sinh, tử vong do COVID-19. Nhân lực được triển khai từ 2 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa từ lúc 16h và phục vụ đến hết Lễ tưởng niệm vào khoảng 21h. Ảnh: Mỵ Châu

Anh Phạm Tấn Toát, chuyên viên Ban đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư, Hà Nội, chia sẻ, đoàn thanh niên TP Hà Nội đã huy động hàng trăm thanh niên hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thiết kế 1000 đèn hoa đăng cho Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hi sinh, tử vong do COVID-19. Nhân lực được triển khai từ 2 quận Hai Bà Trưng, Đống Đa từ lúc 16h và phục vụ đến hết Lễ tưởng niệm vào khoảng 21h. Ảnh: Mỵ Châu

Hoa đăng sẵn sàng thả xuống hồ cầu nguyện cho các bệnh nhân tử vong do COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

Hoa đăng sẵn sàng thả xuống hồ cầu nguyện cho các bệnh nhân tử vong do COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

Người dân nâng niu đèn hoa đăng mang thả với lòng thành kính tưởng nhớ những người không may ra đi vì dịch bệnh

Người dân nâng niu đèn hoa đăng mang thả với lòng thành kính tưởng nhớ những người không may ra đi vì dịch bệnh

Dòng hoa đăng thể hiện nghĩa đồng bào thương xót, sẻ chia... Ảnh: Mỵ Châu

Dòng hoa đăng thể hiện nghĩa đồng bào thương xót, sẻ chia... Ảnh: Mỵ Châu

Một cửa hàng kem trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) đã thắp hàng chục ngọn nến để tưởng niệm đồng bào mất vì dịch COVID-19.
Một cửa hàng kem trên phố Tràng Tiền (Hà Nội) đã thắp hàng chục ngọn nến để tưởng niệm đồng bào mất vì dịch COVID-19.
Tại điện Tam Thế chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Tại điện Tam Thế chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Gần 100 Phật tử dự lễ cầu nguyện tại chùa Bát Nhã (Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Đông

Gần 100 Phật tử dự lễ cầu nguyện tại chùa Bát Nhã (Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Đông

Các đại biểu và khách mời dự lễ tưởng niệm ở Hội trường Thống Nhất (TP HCM) thắp nến trong suốt buổi lễ.

Các đại biểu và khách mời dự lễ tưởng niệm ở Hội trường Thống Nhất (TP HCM) thắp nến trong suốt buổi lễ.

Tại chùa Pháp Hoa, nghi thức thả đèn hoa đăng chính thức được bắt đầu. Thả đèn hoa đăng mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu cho chư vị hương linh nương nhờ ánh sáng đó mà vãng sanh về cõi lành. Mỗi ngọn đèn hoa đăng tựa như ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, một lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành, ấm no và mở ra một tương lai tốt đẹp.

Tại chùa Pháp Hoa, nghi thức thả đèn hoa đăng chính thức được bắt đầu. Thả đèn hoa đăng mang ý nghĩa cầu an, cầu siêu cho chư vị hương linh nương nhờ ánh sáng đó mà vãng sanh về cõi lành. Mỗi ngọn đèn hoa đăng tựa như ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, một lời cầu nguyện cho cuộc sống an lành, ấm no và mở ra một tương lai tốt đẹp.

Tại điểm cầu Bình Dương, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm với sự có mặt đông đủ của đại diện thân nhân người mất.
Tại điểm cầu Bình Dương, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị triển lãm với sự có mặt đông đủ của đại diện thân nhân người mất.
Tại TP Cần Thơ, lễ tưởng niệm được tổ chức tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam. Lúc 20h30, thiền viện đánh hồi chuông trong một phút để cầu nguyện cho hương hồn những người tử vong vì COVID-19 được nhẹ nhàng, về cõi an lành.

Tại TP Cần Thơ, lễ tưởng niệm được tổ chức tại Thiền viện Trúc lâm Phương Nam. Lúc 20h30, thiền viện đánh hồi chuông trong một phút để cầu nguyện cho hương hồn những người tử vong vì COVID-19 được nhẹ nhàng, về cõi an lành.

Tại Chùa Bửu Quang (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), 112 ngọn nến tượng trưng cho 112 người dân Sa Đéc mất do Covid-19 được thắp lên trong lễ tưởng niệm do Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh này tổ chức.

Tại Chùa Bửu Quang (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), 112 ngọn nến tượng trưng cho 112 người dân Sa Đéc mất do Covid-19 được thắp lên trong lễ tưởng niệm do Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh này tổ chức.

Vợ của Trưởng trạm y tế xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP HCM) Trịnh Hữu Nhẫn, bà Thân Ngọc Hương tế đã gần 60 tuổi không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh người chồng không may qua đời vì COVID-19 trên phóng sự truyền hình.

Vợ của Trưởng trạm y tế xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP HCM) Trịnh Hữu Nhẫn, bà Thân Ngọc Hương tế đã gần 60 tuổi không cầm được nước mắt khi thấy hình ảnh người chồng không may qua đời vì COVID-19 trên phóng sự truyền hình.

Nhiều người không cầm được nước mắt.

Nhiều người không cầm được nước mắt.

Đánh chuông tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).
Đánh chuông tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội).

Đọc thêm