Học sinh Hà Nội chỉ được nghỉ lễ đúng 2 ngày

Nhiều phụ huynh tiếc nuối bởi mình được nghỉ lễ tới 5 ngày trong khi các con chỉ được nghỉ đúng vào 2 ngày lễ 30/4, 1/5.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Trong khi công chức các ngành khác được nghỉ dài 5 ngày liền, thì học sinh các trường THCS, THPT chỉ có 2 ngày nghỉ 30/4,1/5.
Không ít các phụ huynh đã hủy kế hoạch các tour du lịch, để ở nhà đưa đón con đi học ngày 2/5 vì con không được nghỉ.
Nhiều phụ huynh đã gọi điện thắc mắc với giáo viên về lịch nghỉ này và buộc phải dời kế hoạch du lịch tới hè vì không muốn ảnh hưởng tới lịch học của con.
Trao đổi với một số giáo viên, chính các thầy cô cũng cảm thấy có phần hơi bất tiện, khi bố mẹ được nghỉ nhưng vẫn phải đưa đón con đi học. Nhưng theo quy định và để kịp “chạy” theo chương trình thì các trường vẫn phải tổ chức dạy học như bình thường.
Các trường chỉ áp dụng đúng theo chủ trương của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội. Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các trường học vốn không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần sẽ thực hiện việc nghỉ đúng theo quy định: chỉ nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

Đọc thêm