Học sinh Hà Nội háo hức ngày đầu đến trường trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 6h, nghe tiếng mẹ gọi, Hoàng Anh (trường Tiểu học Ái Mộ A, quận Long Biên) bật dậy ngay. Nam sinh lớp 2 nhanh chóng hoàn tất việc cá nhân rồi lên xe để bố đưa tới trường...

Sáng nay, 6/4, học sinh TP Hà Nội từ lớp 1 đến lớp 6 bắt đầu trở lại học trực tiếp. Cũng như Hoàng Anh, hầu hết các em đều háo hức, phấn khởi khi được tới lớp gặp lại bạn, gặp thầy cô.

7h, cổng trường Tiểu học Ái Mộ A đã rất đông, giáo viên chờ đón, sẵn sàng hướng dẫn học sinh thực hiện thủ tục phòng chống dịch theo quy định. Tiếng trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo, tiếng phụ huynh dặn dò con rộn rã cổng trường vốn im vắng gần 1 năm qua.

Tại Trường Tiểu học Dịch Vọng B, Trường Tiểu học Nghĩa Tân và Trường Tiểu học Thành Công B công tác phòng dịch COVID-19 cũng được thực hiện nghiêm. Học sinh được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Chị Diệu Anh (ở Chùa Hà, quận Cầu Giấy), phụ huynh một nữ sinh lớp 3 chia sẻ: "Sau một thời gian các con học online tại nhà, bố mẹ rất vui khi con lại được đến trường. Tâm trạng nôn nao như ngày đưa con vào lớp 1 vậy. Cả gia đình dậy sớm hơn bình thường, từ trước 6h để kịp cho con ăn uống. Ngày thường học online 7h các con mới dậy. Sách vở, quần áo cũng được chuẩn bị sẵn và chỉnh chu hơn khi học online".

Trần Thái Sơn, học sinh lớp 6 Trường THCS Dịch Vọng giọng rổn rảng khoe: "Sáng nay được trở lại trường học trực tiếp con thấy vui lắm. Chuông báo thức kêu là con đã dậy ngay để chuẩn bị đến trường".

Tranh thủ cho con ăn sáng gần cổng trường trước khi vào lớp, chị Hà (ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) cho biết: "Chuẩn bị quần áo, sách vở cho con từ tối qua nhưng ăn sáng tại nhà thì lo muộn nên tôi cho con đến trường ăn. Con vẫn ngái ngủ nhưng chắc vài ba ngày sẽ quen trở lại".

Tính đến 6/4, Hà Nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường ngày nào kể từ tháng 4/2021.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các trường tiểu học Hà Nội sáng nay:

Công tác phòng dịch được chuẩn bị nghiêm túc.

Công tác phòng dịch được chuẩn bị nghiêm túc.

Nhiều phụ huynh nán lại cổng trường để dõi theo con vào lớp học.

Nhiều phụ huynh nán lại cổng trường để dõi theo con vào lớp học.

Giáo viên Trường Tiểu học Ái Mộ A đón học sinh từ ngoài cổng trường.

Giáo viên Trường Tiểu học Ái Mộ A đón học sinh từ ngoài cổng trường.

Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Trường Tiểu học Nghĩa Tân.

Một phụ huynh tranh thủ cho con ăn sáng trước khi vào lớp học.

Một phụ huynh tranh thủ cho con ăn sáng trước khi vào lớp học.

Có bạn nhỏ còn muốn mẹ vào lớp học cùng.

Có bạn nhỏ còn muốn mẹ vào lớp học cùng.

Tại Trường Tiểu học Thành Công B.

Tại Trường Tiểu học Thành Công B.

Nhiều phụ huynh nán lại cổng trường dõi theo con vào lớp học.

Nhiều phụ huynh nán lại cổng trường dõi theo con vào lớp học.

Còn 30 phút mới tới giờ học nhưng lớp đã khá đông đủ. Sau những phút ríu rít bạn bè, các em mong chờ gặp cô giáo, vì dù được cô dạy gần hết năm học nhưng hôm nay lần đầu cô trò gặp mặt trực tiếp...

Còn 30 phút mới tới giờ học nhưng lớp đã khá đông đủ. Sau những phút ríu rít bạn bè, các em mong chờ gặp cô giáo, vì dù được cô dạy gần hết năm học nhưng hôm nay lần đầu cô trò gặp mặt trực tiếp...

Bỡ ngỡ ban đầu qua đi, cô và trò sẵn sàng bước vào những giờ học bình thường...Bỡ ngỡ ban đầu qua đi, cô và trò sẵn sàng bước vào những giờ học bình thường...

Đọc thêm