Hơn 500 người Hà Nội “liều mình” tắm trong hồ nước sâu hơn 20 mét

(PLO) - Những ngày hè oi bức, nhiều người dân huyện Thạch Thất (Hà Nội) lại kéo nhau ra đập Quán Trăn trên địa bàn huyện để bơi lội. Tuy nhiên, đây là bãi tắm tự phát, không có bất cứ cảnh báo nguy hiểm nào dù có những khu vực mực nước sâu hơn 20 mét. 
Hơn 500 người Hà Nội “liều mình” tắm trong hồ nước sâu hơn 20 mét
Cách Trung tâm Hà Nội hơn 40 km, đập Quán Trăn thuộc địa phận xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội). Hồ đập này rộng khoảng 7 mẫu và lòng hồ rất sâu.
Cách Trung tâm Hà Nội hơn 40 km, đập Quán Trăn thuộc địa phận xã Tân Xã (Thạch Thất, Hà Nội). Hồ đập này rộng khoảng 7 mẫu và lòng hồ rất sâu.  
Là bãi tắm tự phát, người dân cũng đã tự trang bị phao tắm, xăm hơi… để đảm bảo an toàn khi bơi lội. Tuy nhiên, việc cứu hộ sẽ không khi sự cố xảy ra.
Là bãi tắm tự phát, người dân cũng đã tự trang bị phao tắm, xăm hơi… để đảm bảo an toàn khi bơi lội. Tuy nhiên, việc cứu hộ sẽ không khi sự cố xảy ra.  
Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn tại khu vực bãi tắm tự phát này. Đất đá nằm ngổn ngang trên bờ kè.
Nhiều nguy cơ tiềm ẩn tai nạn tại khu vực bãi tắm tự phát này. Đất đá nằm ngổn ngang trên bờ kè.  
Vật dụng, tư trang… được để ngổ ngang trên bờ.
Vật dụng, tư trang… được để ngổ ngang trên bờ.  
Ước tính mỗi ngày có khoảng 500 - 600 người tới đây tắm. Trong đó, trẻ em và thanh niên chiếm số lượng đông nhất.
Ước tính mỗi ngày có khoảng 500 - 600 người tới đây tắm. Trong đó, trẻ em và thanh niên chiếm số lượng đông nhất.  
Những màn hất bổng, nhảy cao trên nước không đúng quy cách phần nào gây nguy hiểm cho các em.
 Những màn hất bổng, nhảy cao trên nước không đúng quy cách phần nào gây nguy hiểm cho các em. 
Nhiều trường hợp, mặc áo phao khi xuống tắm nhưng khi bơi lội lại không còn áo phao trên người nữa.
Nhiều trường hợp, mặc áo phao khi xuống tắm nhưng khi bơi lội lại không còn áo phao trên người nữa. 
Những thanh niên thì lúc nào cũng chơi vơi cách xa bờ hàng chục mét. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì lòng hồ rất sâu, lại không có cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp.
Những thanh niên thì lúc nào cũng chơi vơi cách xa bờ hàng chục mét. Điều này là vô cùng nguy hiểm vì lòng hồ rất sâu, lại không có cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp.  
Thú cưng được đưa tới tắm “giải nhiệt” cùng chủ.
Thú cưng được đưa tới tắm “giải nhiệt” cùng chủ.  
Với nhiều người dân ở đây, đập Quán Trăn thực sự là một “thiên đường” lý tưởng để bơi lội. Nhưng cũng không ai nhớ đến, nơi đây cũng là nơi có nhiều người đã chết đuối. Mới đây nhất (tháng 9/2013), cả làng đi tìm xác một nữ sinh lớp 12 chết đuối ở đây.
Với nhiều người dân ở đây, đập Quán Trăn thực sự là một “thiên đường” lý tưởng để bơi lội. Nhưng cũng không ai nhớ đến, nơi đây cũng là nơi có nhiều người đã chết đuối. Mới đây nhất (tháng 9/2013), cả làng đi tìm xác một nữ sinh lớp 12 chết đuối ở đây.   
Một cây cầu cách khu vực người tắm không xa, các thanh niên thường đua nhau nhảy từ thành cầu xuống để tìm cảm giác mạnh. Có những em học sinh cấp 2 cũng tham gia trò chơi nguy hiểm này.
Một cây cầu cách khu vực người tắm không xa, các thanh niên thường đua nhau nhảy từ thành cầu xuống để tìm cảm giác mạnh. Có những em học sinh cấp 2 cũng tham gia trò chơi nguy hiểm này.  
Cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trong việc tổ chức và quy hoạch vùng nước này để đảm bảo tính an toàn cho người dân khi tắm ở đây.
Cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trong việc tổ chức và quy hoạch vùng nước này để đảm bảo tính an toàn cho người dân khi tắm ở đây.  
Theo ghi nhận, khoảng gần 19h, nhiều người vẫn “liều mình” bơi lội khi trời đã tối mịt.
 Theo ghi nhận, khoảng gần 19h, nhiều người vẫn “liều mình” bơi lội khi trời đã tối mịt. 

Đọc thêm