Huyện Đại Lộc: điểm sáng của Tư pháp Quảng Nam

(PLVN) - Năm 2018 ngành Tư pháp huyện Đại Lộc vinh dự được xếp hạng nhất trong Cụm thi đua đồng bằng và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua.

Theo cán Phòng Tư pháp Đại Lộc, để đạt được những kết quả cao như vậy là nhờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, sự tạo điều kiện, quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND & UBND huyện. Đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp- Hộ tịch 18 xã, thị trấn.

 Cùng điểm lại một vài kết quả nổi bật của Ngành Tư pháp huyện Đại Lộc trong một năm vừa qua: Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản tiếp tục được duy trì tiến độ và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, công tác thẩm định và góp ý dự thảo văn bản được thực hiện chính xác, kịp thời; hoạt động kiểm tra văn bản tiếp tục được củng cố, tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng, thực hiện đúng quy trình, phát hiện, kiến nghị, xử lý kịp thời văn bản khi có dấu hiệu vi phạm. Lĩnh vực Hành chính tư pháp cũng đạt nhiều kết quả tích cực như: giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thời gian giải quyết đồng thời niêm yết công khai tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu. Việc thu lệ phí chứng thực được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật đồng thời tổ chức lưu trữ sổ chứng thực, hồ sơ có liên quan đến chứng thực đảm bảo theo quy định.

Đối với công tác Trợ giúp pháp lý, trong năm qua, Phòng Tư pháp đã phối hợp tốt với Chi nhánh TGPL số 7 xây dựng kế hoạch Trợ giúp pháp lý lưu động tại 18 xã, thị trấn 45 thôn, 1 Hội chợ ẩm thực và tổ chức trợ giúp tại chỗ 120 người dân, đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã củng cố sắp xếp hoặc giải thể các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh truyền thông trợ giúp pháp lý tại 2 xã.


  Cử Trợ giúp viên tham gia tố tụng hoàn thành 17 vụ việc. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm củng cố kịp thời, toàn huyện hiện có 169 tổ hòa giải với 998 hòa giải viên; các Tổ hòa giải đã tiếp nhận và tổ chức hòa giải 113 vụ việc, trong đó hòa giải thành 105 vụ việc, tỷ lệ đạt 92,9%.

Trong năm 2018, nét nổi bật nhất của ngành Tư pháp huyện là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó gặt hái nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp tổ chức 10 Hội nghị và 1 Hội thi tuyên truyền các văn bản pháp luật cho đội ngũ cán bộ huyện, xã và đối tượng đặc thù. Phối hợp tốt với các cơ quan huyện tổ chức 51 buổi tuyên truyền (trong đó 18 buổi tuyên truyền trong trường học); phối hợp với UBND 15 xã tuyên truyền theo mô hình của tỉnh với 85 hoạt động, phối hợp với 18 xã, thị trấn truyền truyền cho cán bộ và nhân dân 47 Hội nghị trong đó có 11 buổi tuyên truyền tại cơ sở tôn giáo; cấp phát hàng ngàn tờ gấp, tờ rơi cho nhân dân...

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp còn đẩy mạnh tổ chức đối thoại chính sách pháp luật về đất đai và giải tỏa đền bù, về hộ tịch về chế độ chính sách người có công..... trong đó, nhiều hoạt động nổi bật thu hút đông đảo mọi người tham gia như: Tuyên truyền tại Hội chợ, Hội trại, Hội thi rung chuông vàng, Hội thi Đạo đức và pháp luật, Phiên tòa giả định... Ký kết các Kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động thương binh và Xã hội, Công an huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Huyện Đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện và 15/18 xã về thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - Cấp huyện tổ chức thực hiện - Cấp xã tiếp nhận kết quả". Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp, Phòng đã phối hợp với đài QRT của tỉnh làm phóng sự về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Một năm cũ đã khép lại, trong năm 2019 này, ngành Tư pháp huyện Đại Lộc quyết tâm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, phấn đấu khắc phục những khó khăn, mở đầu một năm mới với nhiều cố gắng, nỗ lực hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Đọc thêm