Khánh Hòa trải "thảm gai" đón nhà đầu tư vào vịnh Vân Phong?

Ngay sau khi Chính phủ quyết định dừng thực hiện đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động), UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách (giai đoạn 2012 – 2015) tại các khu kinh tế (KKT). Trong đó, chủ yếu là KKT Vân Phong và Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tuy nhiên…

Ngay sau khi Chính phủ quyết định dừng thực hiện đầu tư Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (giai đoạn khởi động), UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi vốn đầu tư ngoài ngân sách (giai đoạn 2012 – 2015) tại các khu kinh tế (KKT). Trong đó, chủ yếu là KKT Vân Phong và Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tuy nhiên…

Một góc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Đa số nhà đầu tư tại KKT Vân Phong đều ngán ngẩm vì cơ sở hạ tầng quá yếu kém, đặc biệt là chưa có nguồn nước phục vụ sản xuất kinh doanh và nước dùng trong sinh hoạt. Điển hình là Dự án Kho xăng dầu ngoại quan (XDNQ) Vân Phong do Công ty liên doanh TNHH Kho XDNQ Vân Phong làm chủ đầu tư.

Từ những năm 2004 đến nay, doanh nghiệp này đã kiến nghị nhiều lần với UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý KKT Vân Phong về nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mỗi tháng nhà đầu tư này phải mua trên 500m3 nước của Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin để sử dụng cho việc ăn uống; còn nước sinh hoạt phải dùng nước lợ từ các giếng đào gần mép nước biển.

Chi nhánh Công ty Xi măng Nghi Sơn tại KCN Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) thuộc KKT Vân Phong cũng đang “khát nước”. Từ năm 2004 đến nay, chủ đầu tư này phải dùng xe bồn mua nước tại Công ty cấp nước thị xã Ninh Hòa (cách nhà máy hơn 20km) với chi phí khoảng 80.000đồng/m3. Ngoài việc thiếu nước, nhà đầu tư này còn luôn bị cúp điện mà không  báo trước, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như sinh hoạt của cán bộ công nhân viên.

“Thảm gai”

Khu du lịch (KDL) Bắc bán đảo Cam Ranh được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt từ năm 2003, đến nay có 14 dự án được cấp phép xây dựng, nhưng chưa có dự án nào triển khai thực hiện. Nguyên nhân là do cơ sở hạ tầng tại khu vực này hiện còn khá nhiều bất cập. Trong đó, các nhà đầu tư lo ngại nhất là hệ thống xử lý nước thải, vì vấn đề này mà không ít nhà đầu chần chừ chưa muốn đổ vốn đầu tư các dự án… Đơn cử như Dự án Khu nghỉ mát Nga Cam Ranh đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, nhưng đến nay chưa triển khai được.

Về vấn đề này, Ban quản lý KDL Bắc bán đảo Cam Ranh cho biết: do nguồn vốn đầu tư hệ thống xử lý nước thải rất lớn nên ngân sách địa phương khó đảm đương được. Chính vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho toàn bộ KDL Bắc bán đảo Cam Ranh. Nhưng đây mới chỉ là giai đoạn đàm phán, còn thực hiện được hay không thì phải có thời gian.

Còn đối với Khu kinh tế Vân Phong, ông Hoàng Đình Phi, Phó Giám đốc BQL KKT cho biết: hiện KKT Vân Phong đã có hai dự án cấp nước là Hồ chứa nước Tiên Du và Dự án cấp nước cho vùng Nam Vân Phong. Hai dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự kiến đến cuối năm 2013 dự án này sẽ đưa vào hoạt động, phần nào khắc phục được tình trạng các nhà đầu tư “khát nước” như hiện nay.

Với thực trạng như vậy, không phải không có lý khi nhiều ý kiến cho rằng chủ trương kêu gọi đầu tư của tỉnh Khánh Hòa không khác gì mời khách đến nhà mà lại trải thảm gai. Mà không chỉ mời gọi dự án mới, ngay các dự án hiện hữu cũng  khó lòng đôn đốc tiến độ…  Vì vậy, để thực sự hấp dẫn nhà đầu tư, việc trước mắt địa phương cần làm là tập trung nguồn lực giải quyết ngay các vướng mắc hạ tầng.

Hùng Lượng

Đọc thêm