Khỉ đực nặng 10kg cắn nhiều người ở Sóc Trăng

(PLVN) - Con khỉ đực nặng khoảng 10kg đã tấn công 6 người ở khu dân cư Minh Châu (phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
Hình ảnh con khỉ cắn người
Hình ảnh con khỉ cắn người

Khoảng 2 tuần nay, người dân ở đường C1, khu dân cư Minh Châu thấy một con khỉ sống trong lùm chuối, đi lang thang tìm thức ăn. Khi thấy con người, con khỉ đực nặng khoảng 10kg liền tấn công gây thương tích.

Một trong những người đầu tiên bị con khỉ này tấn công là ông An (ngụ khóm 1, phường 7). Ngày 30/1, ông An vác máy bơm nước vào ruộng bí đao thì bị con khỉ cắn vào cổ tay trái, cổ tay phải và đùi trái. Sự việc khiến ông phải đi cấp cứu, cổ tay trái bị đứt gân, phải nằm điều trị 4 ngày.

Nạn nhân gần đây nhất là cụ ông Trần Văn Tịnh (84 tuổi). Con gái cụ Tịnh cho biết chiều mùng 9 Tết (2/2), khi cụ Tịnh đang ngồi hóng mát gần vườn chuối thì bị con khỉ vồ từ phía sau.

Khi cụ Tịnh bỏ chạy thì con khỉ nhào tới, cắn vào bắp chân gây chảy máu. Con khỉ hung dữ còn cào, cắn vào mông và bên hông khiến cụ Tịnh nhập viện, khâu mấy chục mũi.

Tính đến nay, đã có 6 người bị con khỉ đực này tấn công khiến người dân sống tại đây rất lo lắng.

Theo người dân, đây là khỉ nuôi của chủ một quán nhậu (nay đã bỏ quán) bị xổng chuồng và đi hoang nhiều năm.

Ông Nguyễn Văn Quận - Bí thư, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng - cho biết lực lượng kiểm lâm có công cụ bắn gây mê, do đó, TP đang nhờ kiểm lâm bắn gây mê rồi chuyển con khỉ đực này đi nơi khác, chứ không nhất thiết phải bắn chết.

Đọc thêm