Khối thi đua các Bộ, ngành nội chính TƯ: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

(PLO) - Hôm qua (12/8), tại TANDTC, Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân Tối cao Bùi Ngọc Hòa đồng chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa nhấn mạnh, năm 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước. Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương đã phát động nhiều phong trào thi đua, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước theo hướng thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực. 
Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc của các bộ, ngành là rất lớn, do đó đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.
Trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Tư pháp (năm 2015 Bộ Tư pháp nhận nhiệm vụ Khối trưởng - PV) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2015, các bộ, ban, ngành trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng bộ, ban, ngành trong Khối có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, bám sát nhiệm vụ chính trị. 
Một số bộ, ngành đã chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương tạo sự lan tỏa trong toàn ngành, toàn Khối và trong quần chúng nhân dân... Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thi đua 06 tháng đầu năm của các đơn vị trong Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao những kết quả Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc như: công tác thi đua, khen thưởng còn mang tính hình thức, chưa được chú trọng đúng mức, chưa tương xứng với những đóng góp của tập thể, cá nhân; việc học tập, học hỏi lẫn nhau trong Khối còn hạn chế; công tác thi đua, khen thưởng còn chậm đổi mới. 
Thứ trưởng đề nghị từng bộ, ban ngành quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34 –CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản có liên quan; tăng cường giao lưu, học hỏi công tác thi đua, khen thưởng trong Khối; tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng...

Đọc thêm