Khung cảnh đặc biệt trước Nhà thờ lớn Hà Nội tối Giáng sinh 'mùa COVID-19'

(PLVN) - Trước giờ Giáng sinh, nhiều người Hà Nội tranh thủ check in trước khi cấm đường, có người lại phải "quay xe" vì không sinh sống trong khu vực Nhà thờ lớn. 
Nhà thờ lớn Hà Nội
Nhà thờ lớn Hà Nội
Nhà thờ lớn Hà Nội lung linh trong ngày Lễ Giáng Sinh

Nhà thờ lớn Hà Nội lung linh trong ngày Lễ Giáng Sinh

Người dân tranh thủ check in trước khi cấm đường

Người dân tranh thủ check in trước khi cấm đường

Theo chị Trần Thị Huế, làm việc tại Hàng Đào: "Năm nay Lễ Giáng sinh buồn hơn so với mọi năm, không khí ít nhộn nhịp và vui tươi. Lượng khách mời cũng hạn chế. Em chỉ mong sớm hết dịch để mọi thứ được trở lại bình thường. Bình thường mọi năm bọn em sẽ hát ca đoàn, hát đáp lễ… nhưng năm nay dịch phức tạp nên không tổ chức hát".

Theo chị Trần Thị Huế, làm việc tại Hàng Đào: "Năm nay Lễ Giáng sinh buồn hơn so với mọi năm, không khí ít nhộn nhịp và vui tươi. Lượng khách mời cũng hạn chế. Em chỉ mong sớm hết dịch để mọi thứ được trở lại bình thường. Bình thường mọi năm bọn em sẽ hát ca đoàn, hát đáp lễ… nhưng năm nay dịch phức tạp nên không tổ chức hát".

Đến 17h30 ngày 24/12, 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn bắt đầu hoạt động

Đến 17h30 ngày 24/12, 10 chốt cấm cứng các tuyến đường quanh Nhà thờ Lớn bắt đầu hoạt động

Nhiều người phải quay đầu vì không phải người sinh sống tại khu vực quanh Nhà thờ lớn hà Nội

Nhiều người phải quay đầu vì không phải người sinh sống tại khu vực quanh Nhà thờ lớn hà Nội

"Trong ngày Lễ Giáng Sinh, công an phường và các lực lượng khác có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và phòng chống tội phạm. Đồng thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng cũng có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân", Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trường công an phường Hàng Trống cho biết.

"Trong ngày Lễ Giáng Sinh, công an phường và các lực lượng khác có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và phòng chống tội phạm. Đồng thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng cũng có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho người dân", Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trường công an phường Hàng Trống cho biết.

Cũng theo Phó trường công an phường Hàng Trống, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Hàng Trống đã có phương án dự kiến tình huống những người có giấy mời dự lễ nhưng chưa có giấy test âm tính thì sẽ được test ngay. Nếu kết quả âm tính sẽ được vào khu vực Nhà thờ lớn, nếu dương tính sẽ bố trí cơ sở y tế cách ly và xử lý kịp thời. Công an quận cũng tăng cường nhiều tổ công tác phân luồng giao thông ở các khu vực công cộng, đồng thời trinh sát tuần tra, phòng chống tội phạm.

Cũng theo Phó trường công an phường Hàng Trống, Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường Hàng Trống đã có phương án dự kiến tình huống những người có giấy mời dự lễ nhưng chưa có giấy test âm tính thì sẽ được test ngay. Nếu kết quả âm tính sẽ được vào khu vực Nhà thờ lớn, nếu dương tính sẽ bố trí cơ sở y tế cách ly và xử lý kịp thời. Công an quận cũng tăng cường nhiều tổ công tác phân luồng giao thông ở các khu vực công cộng, đồng thời trinh sát tuần tra, phòng chống tội phạm.

Người dân không có giấy test COVID-19 sẽ được làm xét nghiệm trước khi vào làm lễ

Người dân không có giấy test COVID-19 sẽ được làm xét nghiệm trước khi vào làm lễ

"Vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, đi ra ngoài đeo khẩu trang, tránh đến những nơi tập trung đông người", Thiếu tá Nghĩa khuyến cáo.
"Vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, đi ra ngoài đeo khẩu trang, tránh đến những nơi tập trung đông người", Thiếu tá Nghĩa khuyến cáo.
Người dân muốn vào Nhà thờ lớn phải trình thẻ CCCD thường trú tại khu vực nhà thờ

Người dân muốn vào Nhà thờ lớn phải trình thẻ CCCD thường trú tại khu vực nhà thờ

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cấm đường phố Nhà Thờ

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực cấm đường phố Nhà Thờ

Xe tuyên truyền thông báo cho người dân

Xe tuyên truyền thông báo cho người dân

Thời gian cấm đường từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12. Các giáo dân đi dự thánh Lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Thời gian cấm đường từ 18h ngày 24/12 đến 2h ngày 25/12. Các giáo dân đi dự thánh Lễ Giáng sinh sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Các chốt trực gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Các chốt trực gồm: Tràng Thi - Nhà Chung, Tràng Thi - Quang Trung, Nhà Thờ - Hàng Trống, Bảo Khánh - ngõ Bảo Khánh, Hàng Trống - Hàng Bông, Hàng Trống - Lê Thái Tổ, Phủ Doãn - Ấu Triệu, Phủ Doãn - Chân Cầm, Phủ Doãn - Ngõ Huyện, Lý Quốc Sư - Hàng Bông.

Chị Yến (Nhà Chung) chia sẻ: "Tôi sống ở đây từ bé và lần đầu tiên trong lịch sử thấy phố lại vắng vẻ như thế này. Chỉ mong dịch bệnh đỡ để mọi người trở lại cuộc sống bình thường".

Chị Yến (Nhà Chung) chia sẻ: "Tôi sống ở đây từ bé và lần đầu tiên trong lịch sử thấy phố lại vắng vẻ như thế này. Chỉ mong dịch bệnh đỡ để mọi người trở lại cuộc sống bình thường".

Tất cả lực lượng chức năng đã vào vị trí cho buổi Lễ Giáng sinh tại Nhà thờ lớn

Tất cả lực lượng chức năng đã vào vị trí cho buổi Lễ Giáng sinh tại Nhà thờ lớn

Từ 18h30 phút, lực lượng Công an sẽ kiểm soát tất cả người vào yêu cầu có giấy mời và giấy test COVID-19

Từ 18h30 phút, lực lượng Công an sẽ kiểm soát tất cả người vào yêu cầu có giấy mời và giấy test COVID-19

Đọc thêm