Bạc Liêu đón Giáng sinh trong an toàn – phòng, chống dịch hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tháng 12 hàng năm là thời điểm đồng bào Công giáo, Tin Lành nô nức chuẩn bị chào đón một mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành và hạnh phúc. Song, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, công tác phòng, chống dịch bệnh cần đòi hỏi sự nỗ lực của các ngành, các cấp và đặc biệt là tinh thần cộng đồng trách nhiệm của đồng bào giáo dân, tín hữu trên địa bàn tỉnh.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo PLVN, tại Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Khóm 1, Phường 1, thành phố Bạc Liêu). Cũng như thông lệ hàng năm, cứ vào khoảng giữa tháng 12 là các vị chức sắc và hội đồng mục vụ tất bật lo việc trang trí khuôn viên nhà thờ để chào đón một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh Bạc Liêu cùng với chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng đã tuyên truyền, vận động các vị chức sắc và đồng bào giáo dân thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đặc biệt là tổ chức giản lược các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí tại các cơ sở thờ tự nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Lực lượng Công an Bạc Liêu tuyên truyền, vận động Linh mục Phạm Vũ Thanh Quang về việc giản lược các nghi lễ tôn giáo trong Lễ Giáng sinh năm 2021.

Lực lượng Công an Bạc Liêu tuyên truyền, vận động Linh mục Phạm Vũ Thanh Quang về việc giản lược các nghi lễ tôn giáo trong Lễ Giáng sinh năm 2021.

Chia sẻ về việc tổ chức đón Giáng sinh năm nay, Linh mục Phạm Vũ Thanh Quang - Chánh sở Họ đạo Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cho biết: “Mấy năm trước, cứ đến dịp Giáng sinh là nhà thờ trang hoàng rất lộng lẫy để chào đón bà con giáo dân trong họ đạo và khách thập phương đến làm lễ, tham quan, vui chơi. Nhưng năm nay, dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên chúng tôi cũng chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, phần trang trí sẽ được làm đơn giản nhất, chủ yếu vào một số nghi lễ chính; khi có giáo dân đến làm lễ, chúng tôi thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đảm bảo khoảng cách, giới hạn số người, góp phần phòng chống dịch hiệu quả nhất”.

Còn đối với Nhà thờ Tin Lành Phường 7 (thành phố Bạc Liêu), năm nay Mục sư và Ban Chấp sự không trang trí khuôn viên như mọi năm mà chỉ sơn lại phần mặt tiền của nhà thờ.

Theo như Mục sư Nguyễn Duy Tân - Quản nhiệm Chi hội Tin Lành Bạc Liêu chia sẻ, thì phần màu sơn của nhà thờ đã bong tróc trong nhiều năm, dự định sẽ tu sửa lại toàn bộ và trang trí khuôn viên để đón Giáng sinh, nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp nên Mục sư và Ban Chấp sự chỉ “phủ lớp áo mới” phía mặt tiền xem như tạo chút không khí thêm phần ấm áp và vui tươi cho bà con tín hữu.

Mục sư Nguyễn Duy Tân trao đổi với lực lượng Công an về cách thức tổ chức nghi lễ đón Giáng sinh tại Chi hội Tin Lành Bạc Liêu năm 2021.

Mục sư Nguyễn Duy Tân trao đổi với lực lượng Công an về cách thức tổ chức nghi lễ đón Giáng sinh tại Chi hội Tin Lành Bạc Liêu năm 2021.

Về việc thực hiện nghi lễ, Mục sư Nguyễn Duy Tân cho biết: “Nhà thờ sẽ tổ chức nội bộ gồm Mục sư và Ban Chấp sự, đồng thời sẽ kết nối trực tuyến thông qua internet với bà con tín hữu trong Chi hội Tin Lành Bạc Liêu để tổ chức làm lễ tại nhà, góp phần hạn chế tập trung đông người, đảm bảo đúng nguyên tắc 5K của Bộ Y tế”.

Phụ trách công tác tổ chức đón Giáng sinh của Chi hội Tin Lành Bạc Liêu năm nay, bà Tiêu Kim Phú, Thư ký Ban Chấp sự Chi hội chia sẻ: “Bên cạnh việc hướng dẫn tín hữu thực hiện nghi lễ theo hình thức trực tuyến, chúng tôi cũng tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19, từ đó chung tay cùng lực lượng Công an và chính quyền địa phương ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh cũng như công tác bảo đảm ANTT tại Chi hội Tin Lành Bạc Liêu trước, trong và sau Lễ Giáng sinh”.

Linh mục, Hội đồng mục vụ Nhà thờ Tắc Sậy vui mừng đón nhận phần quà cùng lời chúc Giáng sinh từ Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu.

Linh mục, Hội đồng mục vụ Nhà thờ Tắc Sậy vui mừng đón nhận phần quà cùng lời chúc Giáng sinh từ Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu.

Để đồng bào theo đạo được hưởng trọn mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà các vị chức sắc và đồng bào giáo dân, tín hữu. Qua đó, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, có những kiến nghị để các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề nổi lên về ANTT; đồng thời, tuyên truyền đồng bào giáo dân, tín hữu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo tỉnh nhà.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khá phức tạp, do đó rất cần sự vào cuộc quyết liệt, cộng đồng trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân trong công tác phòng chống dịch. Việc thực hiện giản lược các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí trong dịp Giáng sinh năm nay là vô cùng cần thiết, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân, sớm đưa tỉnh Bạc Liêu phát triển ổn định trong trạng thái “bình thường mới”.

Đọc thêm