Kịp thời cứu 6 người dân bị nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tàu cá chở vợ, 3 con nhỏ và bạn đi về quê ăn Tết, bất ngờ đụng vào trụ điện nổi đang xây dựng từ Kiên Lương ra Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Vào lúc 3h sáng 27/1, nhận được tin báo có 1 tàu cá số hiệu KG 91237 TS bị nạn đang chìm trên biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã điều tàu BP: 20-12-05 (thuộc Hải đội 2) đang làm nhiệm vụ bảo vệ địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2022 cơ động ra ứng cứu.

Khu vực tàu gặp nạn là vùng biển giữa quần đảo Hải Tặc và quần đảo Bà Lụa (thuộc địa bàn huyện Kiên Lương).

Sau gần 2 giờ tìm kiếm trên biển trong điều kiện sóng to, đêm tối, đến 4h50 cùng ngày, tàu BP 20-12-05 đã tiếp cận tàu bị nạn. Vị trí tàu gặp nạn cách Hòn Heo, huyện Kiên Lương về hướng Tây Tây Bắc khoảng 13,5 hải lý. Tàu BP 20-12-05 tổ chức cứu nạn đưa thành công 6 người trên phương tiện KG 91237 TS bị chìm lên tàu cứu nạn an toàn, trong đó có 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Ông Trần Văn Ngay, chủ tàu - người điều khiển phương tiện bị nạn (trú tại ấp Kinh Chân, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) cho biết ông hành nghề lưới kéo, tàu hành trình từ xã Gành Dầu (TP Phú Quốc) đưa vợ và 3 con nhỏ về quê xã Bình Giang, huyện Hòn Đất đón Tết. Cùng đi trên tàu còn có người bạn là ngư dân, trú tại huyện Châu Thành.

Đại diện Bộ Chỉ huy đến trao tiền hỗ trợ người gặp nạn và quân y kiểm tra sức khỏe cho bà con. Ảnh VOV.

Đại diện Bộ Chỉ huy đến trao tiền hỗ trợ người gặp nạn và quân y kiểm tra sức khỏe cho bà con. Ảnh VOV.

Đi đến vị trí trên, do đêm tối tàu va đụng vào hàng điện nổi đang xây dựng từ Kiên Lương ra Phú Quốc, chưa có đèn báo. Sau khi va vào đế trụ điện, tàu bị phá nước rồi chìm dần xuống biển.

Sau khi được các quân y đơn vị chăm sóc, tình trạng sức khỏe cả 6 người trên ổn định. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang cử Đại tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy, đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 1,5 triệu đồng để người dân làm lộ phí về quê đón Tết.

Ước tính vụ chìm tàu gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Đơn vị đã báo cáo Bộ Chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo, phối hợp với địa phương và gia đình để tiến hành trục vớt.

Đọc thêm