Biên phòng Kiên Giang cứu sống 7 người trên tàu cá gặp nạn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mặc dù trời tối, sóng to, gió lớn, lực lượng biên phòng tỉnh Kiên Giang vẫn cố bám trụ giữa biển để cứu cứu sống 7 người trên tàu cá gặp nạn.

Ngày 13/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông vừa cứu 7 người trên tàu cá gặp nạn trong đêm.

Theo đó, khoảng 18h, ngày 12/10, Ban chỉ huy đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông nhận được tin báo tàu cá KG 62305 TS bị sóng to đánh chìm ngoài khơi thuộc khu vực Hòn Rễ Nhỏ, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Trên tàu lúc này có 7 người gồm ông Danh Phong (thuyền trưởng) và 6 ngư phủ.

Nhận tin báo, lực lượng biên phòng nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn và kêu gọi các đơn vị, lực lượng, cùng 3 tàu đánh cá ngư dân địa bàn tham gia ứng cứu.

Tàu cá KG 62305 TS bị sóng to đánh chìm.

Tàu cá KG 62305 TS bị sóng to đánh chìm.

Tuy nhiên do sóng rất to trong khi tàu gặp nạn đã chìm hẳn xuống biển nên công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn. Đến khoảng 18h45, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được vị trí tàu chìm. Lúc này toàn bộ người trên tàu đã trôi dạt trên biển.

Dù trời tối và sóng biển cao nhưng lực lượng cứu hộ cố gắng dùng đèn pha tìm kiếm trong vòng phạm vi 2 hải lý. Đến 19h30, 4 ngư dân đầu tiên được tìm thấy. Đến 6h ngày 13/10, các lực lượng tìm được ngư dân cuối cùng.

Hiện thuyền trưởng và 6 ngư dân đều có sức khỏe ổn định. Đồng thời qua xét nghiệm nhanh, 7 người điều có kết quả âm tính với COVID-19.

Đọc thêm