Lại thoả hiệp trên giấy

(PLO) - Cuộc thương thảo tại thủ đô Berlin của nước Đức giữa thủ tướng Đức với tổng thống ba nước Pháp, Nga và Ukraine không đến nỗi hoàn toàn thất bại như lo ngại và dự đoán trước đó.
Lãnh đạo Pháp, Đức, Ukraine tại cuộc họp.

Sau 5 giờ trao đi đổi lại, bốn bên này đã đạt được sự nhất trí về lộ trình mới hướng tới hoà bình cho Ukraine trên cơ sở của hai thoả thuận đã đạt được từ năm 2014 và 2015 ở thủ đô Minsk của Belarus.

Lại vẫn là những nội dung như ngừng bắn, thiết lập hành lang phi quân sự, triệt thoái vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng ra khỏi những khu vực nhất định và dành cho Tổ chức an ninh và hợp tác ở châu Âu (OSCE) vai trò trọng tài và giám sát.

So với những gì đã được thoả thuận trước đó ở Minsk thì những nội dung như thế trong thoả thuận mới thực chất chẳng có gì mới. Cái mới là việc họ cùng nhau hạ quyết tâm thực hiện những thoả thuận cũ. 

Những gì được thể hiện trên giấy tờ làm kết quả của cuộc thương thảo vừa qua này ở Berlin tạo cảm nhận là tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine đã có được chuyển biến mới rất đáng kể và đáng khích lệ.

Trong thực chất thì đó chỉ là thoả hiệp mới thể hiện trên giấy là những thoả thuận trước đó vẫn có hiệu lực và giá trị. Nó không bao hàm sự đảm bảo chắc chắn là những gì đã được thoả thuận rồi đây cũng sẽ được các bên liên quan tôn trọng, tuân thủ và thực hiện đầy đủ.

Nó giúp cho Thủ tướng Đức Angela Merkel giữ được thể diện, Tổng thống Nga Vladimir Putin giữ được vị thế và Tổng thống Ukraine Petre Poroshenko không bị thất vọng, nhưng không đưa được các bên tiến lại gần hơn giải pháp chính trị hoà bình cho vấn đề Ukraine.

Đối với việc giải quyết vấn đề Ukraine, cho tới nay không thiếu ý tưởng giải pháp tích cực và khả thi. Nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc vì chẳng có ý tưởng giải pháp nào được thực hiện cả. Lần này rồi cũng sẽ lại như thế và chắc chắn rồi chẳng mấy chốc nữa bốn vị kia sẽ lại ngồi thương thảo tiếp với nhau.