Lần đầu nước sông Hàn tràn lên phố, phá hỏng kè đường bờ Tây

(PLVN) - Do ảnh hưởng của bão số 13, một số hạ tầng giao thông, kè biển Đà Nẵng đã bị hư hỏng, trong đó tuyến bờ kè đường Như Nguyệt và ven sông Hàn (thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng).
Lần đầu nước sông Hàn tràn lên phố, phá hỏng kè đường bờ Tây
Lần đầu nước sông Hàn tràn lên phố, phá hỏng kè đường bờ Tây

Cụ thể, đêm 14/11, thời điểm Đà Nẵng bị ảnh hưởng bão số 13 mạnh nhất đã có mưa to, các vùng ven biển gió giật mạnh. Đường Bạch Đằng, Như Nguyệt ven sông Hàn bị nước dâng cao, tràn lên bờ gây ngập nặng. Đã có khoảng 800m vỉa hè bị sóng đánh gây hư hỏng, vỡ nát nhiều mảng gạch lát, đá sàn cảnh quan và sạt lở đoạn lan can dài 48m.

Vỉa hè bị sóng đánh gây hư hỏng
 Vỉa hè bị sóng đánh gây hư hỏng
...gạch lát, gạch sàn bị vỡ vụn
 ...gạch lát, gạch sàn bị vỡ vụn
Đà Nẵng xác định 800 mét vỉa hè bị sóng đánh hỏng
 Đà Nẵng xác định 800 mét vỉa hè bị sóng đánh hỏng

Điều đáng nói, ở phía đối diện sông Hàn tức bờ Đông có đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà lại không xảy ra hiện tượng như trên.

Theo một số hộ dân sinh sống ven đường Như Nguyệt, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước từ sông Hàn dâng cao tràn cả vào phố phường. Ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cũng thừa nhận, đây là lần đầu tiên có tình trạng thuỷ triều dâng cao, cộng với gió bão đẩy sóng từ biển vào sông Hàn.

Để đảm bảo an toàn, đêm 14/11, lực lượng công an đã túc trực phân luồng, cấm đường các phương tiện lưu thông tránh vào vùng ngập sâu, nguy hiểm.

Hình ảnh lần đầu tiên nước tràn từ sông Hàn lên phố...
 Hình ảnh lần đầu tiên nước tràn từ sông Hàn lên phố...
Một số tuyến phố bên trong cũng bị nước ngập
Một số tuyến phố bên trong cũng bị nước ngập 
Các lực lượng chức năng túc trực để ảnh báo cho người qua lại cá tuyến đường bị ngập
 Các lực lượng chức năng túc trực để ảnh báo cho người qua lại cá tuyến đường bị ngập

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng của bão số 13 đối với TP Đà Nẵng không đáng kể. Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường trên toàn thành phố đều có thể lưu thông. Một số cây xanh ngã đổ ở các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Khu vực giáp biển gồm đường Nguyễn Tất Thành và Võ Nguyên Giáp, mưa bão khiến sóng đánh mạnh làm hư hỏng một số bờ kè ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Cạnh đó, một số đoạn biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn cũng bị sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của UBND TP Đà Nẵng, toàn thành phố có 6 ngôi nhà bị hư hại do mưa bão, 1 ghe nhỏ bị chìm, 3 ha rau màu mới xuống giống bị hư hại, 300m2 nhà màng sản xuất rau bị tốc mái hoàn toàn, 414 trạm còn mất điện..

Đọc thêm