Lạnh tăng cường, miền Bắc có thể rét cả tuần sau

(PLO) - Phía Bắc hiện có một bộ phận không khí di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng trưa chiều 9/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối mai có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Vịnh Bắc Bộ từ chiều tối mai, gió đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông từ đêm mai có gió mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 10/2 xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất ngày đầu tuần ở nhiều tỉnh miền Bắc có thể dưới 15 độ C, có nơi xuống tới 11 độ C. Đợt rét này khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2. 
Thời tiết các khu vực trong cả nước hôm nay:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25 – 28 độ, có nơi 29 – 31 độ C.
Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17 – 20 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 – 29 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 – 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29 – 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 – 33 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17 – 20 độ C.

Đọc thêm