Lật thuyền, ông bà cùng cháu ngoại mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chèo thuyền ra nhà chòi ở khu vực gần sông thì không may thuyền lật khiến ông bà cùng cháu ngoại mất tích.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nạn nhân.
Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 nạn nhân.

UBND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 3 người bị lật thuyền mất tích trên sông Mã.

Các nạn nhân được mất tích gồm ông Hà Văn Q (56 tuổi) cùng vợ là bà Hà Thị H (62 tuổi) và cháu ngoại H.B.C (10 tuổi, cùng ngụ bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa).

Theo đó, khoảng 13h15 ngày 8/1, vợ chồng ông Q chèo thuyền chở theo H.B.C ra một nhà chòi ở khu vực gần sông đã không may bị lật thuyền, khiến cả 3 người bị mất tích.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ cứu nạn nhanh chóng đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Hiện lực lượng Cảnh sát PCCC đang triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an huyện Quan Hoá, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ sử dụng xuồng cao su và thuyền của người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Thời tiết lạnh giá và đêm tối khiến công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn. Đến 21h cùng ngày, tung tích của 3 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Gia đình ông Q, bà H thuộc hộ cận nghèo của địa phương.

Đọc thêm