Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam: Kì vọng kết nối di sản văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 8/6, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc” chính thức diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam: Kì vọng kết nối di sản văn hóa

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc, An Giang. Năm 2014, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng. Lễ hội chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Lễ hội còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai mạc

Thông qua “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023”, tỉnh An Giang mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn, hướng tới xây dựng sản phẩm, thương hiệu văn hóa, du lịch tỉnh An Giang trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước. Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hợp tác phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đã cho phép xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận Lễ hội Vía Bà là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại. Lễ hội sẽ phục dựng lại theo nghi lễ cổ truyền thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc đã tái hiện lại nguồn gốc, lịch sử bà Chúa Xứ cùng với phần nghi lễ trang trọng. Bên cạnh đó, Lễ hội còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi phục vụ nhân dân và du khách như: biểu diễn múa lân sư rồng; chương trình văn nghệ mang đậm sắc thái văn hóa 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer.

Lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn người dân trong tỉnh và du khách

Lễ hội với sự tham gia của hàng nghìn người dân trong tỉnh và du khách

Lễ hội còn có hội thi thả đèn hoa đăng, triển lãm ảnh nghệ thuật, các hoạt động thể thao (quần vợt, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh, hội thi leo núi), các trò chơi dân gian (giật cờ, tung cầu, nhảy bao bố, trò chơi vận động liên hoàn), bóng chuyền hơi…

Năm nay Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được gắn với chuỗi các sự kiện lớn của thành phố Châu Đốc như: Lễ kỷ niệm 323 năm ngày mất Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1700 - 2023), 194 năm ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2023) và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập TP Châu Đốc (2013 - 2023).

Ông Lâm Quang Thi – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc đánh trống khai mạc Lễ hội

Ông Lâm Quang Thi – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc đánh trống khai mạc Lễ hội

Có mặt tại khu du lịch quốc gia Núi Sam từ rất sớm bà Lê Hoàng Diệu du khách đến từ Trà Vinh cho biết: “Năm nào tôi cũng đến Châu Đốc vào thời gian này để cầu bình an cho gia đình và tham gia Lễ hội. Không khí rất vui tươi phấn khởi với nhiều màu sắc văn hóa, tôi rất thích và hy vọng năm nào cũng sẽ được tận hưởng không khí này.”

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 diễn ra từ ngày 8 đến hết ngày 14/6. Đồng thời sẽ không thu phí đối với du khách đến Khu du lịch quốc gia Núi Sam trong tuần lễ diễn ra Lễ hội.

Đọc thêm