Lửa hoành hành 4 giờ thiêu rụi quán karaoke đường Nguyễn Khang

(PLO) - Khoảng 18h hôm nay, 17/9,  tại ngôi nhà số 85G phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Dù lực lượng chức năng nỗ lực khống chế những sau hơn 4 tiếng đồng hồ, đám cháy vẫn âm ỉ.
Lửa hoành hành 4 giờ thiêu rụi quán karaoke đường Nguyễn Khang

Đến 22h30 cùng ngày, khói vẫn nghi ngút  bốc ra từ căn nhà bị hỏa hoạn. 23h, Đại tá Tô Việt Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC, Cảnh sát PCCC Hà Nội thông tin, về cơ bản thì đám cháy đã được khống chế. 

Một người dân sống gần nhà số 85G cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ biển quảng cáo ở tầng 3 của tòa nhà và nhanh chóng bốc lên trùm hết mặt trước căn nhà 8 tầng kinh doanh karaoke. Mọi người ôm đồ chạy tán loạn. Nhân chứng nghi vẫn còn người chưa ra khỏi căn nhà gặp nạn.

Đến 19h cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC số 2, 3 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) đã huy động gần 14 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường.

Chiến sĩ PCCC lập tức triển khai đội hình tại hiện trường, nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Ngọn lửa vẫn bốc cao, dù lực lượng PCCC liên tục phun nước
Ngọn lửa vẫn bốc cao, dù lực lượng PCCC liên tục phun nước
Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực xảy ra đám cháy
Người dân hiếu kỳ tập trung đông tại khu vực xảy ra đám cháy

Khoảng 20h, ngọn lửa hiện vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, Khói đen mù mịt bủa vây cả đoạn đường Nguyễn Khang nơi xảy ra vụ cháy.

20h35, trừ tầng 5, các tầng còn lại căn nhà cơ bản đã được dập lửa. Lực lượng PCCC sử dụng bình oxy tiếp cận hiện trường vụ cháy để khống chế nốt ngọn lửa âm ỉ tại tầng 5.

22h, ngọn lửa từ tầng 5 tiếp tục bùng cháy lên tầng 6 của tòa nhà và lan rộng, khó kiểm soát.

Một chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tầng 5 trở lên còn quá nóng nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận xem còn người bên trong hay không.

Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát các tầng còn lại.

Lửa hoành hành 4 giờ thiêu rụi quán karaoke đường Nguyễn Khang  ảnh 7
22h, ngọn lửa từ tầng 5 tiếp tục bùng cháy lên tầng 6 của tòa nhà 
Sau hơn 3 giờ khống chế ngọn lửa, các chiến sĩ PCCC ướt sẫm, mệt nhoài ngồi bên lề đường nghỉ ngơi.
Sau hơn 3 giờ khống chế ngọn lửa, các chiến sĩ PCCC ướt sẫm, mệt nhoài ngồi bên lề đường nghỉ ngơi.

Đại tá Tô Việt Thắng - Trưởng phòng hướng dẫn, chỉ đạo về PCCC, Cảnh sát PCCC Hà Nội, cho biết, tòa nhà có một cầu thang, cầu thang lại rất hẹp, chỉ khoảng 60 phân. Nhà có 1  cửa sổ phía trước nên lượng nhiệt tích tụ rất lớn. "Muốn tiếp cận các chiến sĩ PCCC phải làm mát các tầng và dùng bình dưỡng khí, chúng tôi phải tiếp cận từng tầng một nên thời gian chữa cháy kéo dài".

Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thông tin ban đầu, quán karaoke bị cháy chưa được cấp phép hoạt động kinh doanh.

Đọc thêm