Miền Trung: 4 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà dân bị ngập do mưa lũ

(PLO) - Ngày 10/12,  Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung- Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) đã phát đi thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các địa phương từ Quảng Trị đến Bình Định trong 3 ngày qua, làm 2 người chết, 2 người mất tích.
Ngập lụt tại Quảng Nam
Ngập lụt tại Quảng Nam

Theo đó, đợt mưa này chỉ tập trung ở vùng đồng bằng và các đô thị ven biển. Trong khi đó ở khu vực miền núi hầu như không mưa. Vì vậy, các hồ chứa lớn ở lưu vực các sông Vu Gia- Thu Bồn, sông Hương, sông Bồ đều ở mức thấp. Đến trưa 10/12, ở Đà Nẵng nước mưa đã rút, vùng đồng bằng các tỉnh Quảng Nam, Bình Định nước đang lên.

Cụ thể, tại Quảng Trị, 2 người bị nước mạnh cuốn trôi thiệt mạng, 95 nhà hư hỏng và ngập cục bộ là 449 nhà, 1 điểm trường bị sập, 31ha hoa rau màu bị hư hỏng, 7ha tiêu bị ngập và hơn 5 nghìn gia cầm, gia súc bị chết. 17.250m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng; 1.337m đê từ cấp 4 trở xuống bị sạt trôi, hư hỏng; 250m kè bị sạt lở hư hỏng; một cống thủy lợi bị hư hỏng; một đập bị hư hỏng; 30m bờ sông bị sạt lở. Tổng cộng có 15.000m đường giao thông bị ngập; 60m đường quốc phòng bị sạt lở; 38.985m đường địa phương bị sạt lở; một cầu bị hư hỏng. 164,77ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, tràn, thiệt hại 120 tấn cá và 16.000 cá trê, cá mè, cá trắm bị trôi; 1.500m3 hồ tôm bị xói lở.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn kéo dài từ đêm 9/12 đến sáng 10/12 gây ngập cục bộ  một số nơi.Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc nước dâng cao, gây ách tắc giao thông cục bộ. Tại huyện Phú Lộc, mưa lớn cũng gây ngập úng nhiều nơi.

Bơm nước, khắc phục ngập ở các tầng hầm tại Đà Nẵng
Bơm nước, khắc phục ngập ở các tầng hầm tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng mưa giảm dần, hiện chỉ còn một số tuyến đường trú thấp nước chưa rút hết. Ông Hoàng Thanh Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng cho biết: “Mưa đợt này đã giúp nước đầy hết các hồ. Một số hồ nhỏ đã qua tràn. Thống kê sơ bộ, có 1.253 hộ bị ngập; 5.000 chậu hoa cây cảnh, 60,2 ha rau màu bị ngập úng, Trạm bơm Tuý Loan bị sạt lở mái bể hút trạm sạt lở; hàng chục mét đường đất bị sạt lở. Cầu trên đường Nguyễn Xí, cầu trên đường Lý Thái Tông, cầu trên đường Km4+420 đường Thăng Long bị sạt lở; vệt cây xanh (11.6m3) trên vỉa hè đường Bạch Đằng, sàn cảnh quan bờ Đông cầu Rồng (21.5m3); vỉa hè tại Km21+200 tuyến Quốc lộ 14B cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tại Quảng Nam, từ đêm 9/12 và ngày 10/12 mưa to tập trung ở vùng đồng bằng ven biển  gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường ở các TP. Tam Kỳ, TP. Hội An. Mưa lớn gây chia cắt một số tuyến đường của các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Tiên Phước, thị xã Điện Bàn. Hàng trăm nhà dân ở các huyện Quế Sơn, Thăng Bình...bị ngập sâu. Mưa lớn cũng khiến nhiều nông dân trồng rau màu vụ Tết bị thiệt hại do rau bị ngập chìm trong nước. Đặc biệt, khuya ngày 9/10, ông Ngô Bình (64 tuổi, ngụ Khối phố 7, phường An Mỹ) cùng một người bạn đi làm về. Khi đến đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ), không may bị trượt chân ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi mất tích, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Tại Quảng Ngãi có 3 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện tại, mực nước các sông xấp xỉ báo động 1, riêng sông Vệ xấp xỉ báo động 2. Lúc 1h sáng 10/12, ông Nguyễn Xuân Tâm (51 tuổi, ở thôn Thượng Hòa, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) trong lúc dùng thuyền thúng để bơi đến hồ nuôi tôm bị chìm thúng, trôi mất tích.  

Các tuyến đường giao thông bị sạt lở gồm: Tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An, gây ách tắc giao thông cục bộ (huyện Minh Long). 35 nhà căn nhà bị ngập nước. Đường thị trấn Ba Tơ đi Ba Trang có 2 điểm sạt lở, đường Ba Bích đi Ba Nam có 9 điểm sạt lở, đường Ba Dinh - Ba Giang bị sạt lở tại K5+950. Khối lượng sạt lở ước tính 100m3 (huyện Ba Tơ); sạt lở mái taluy đường giao thông kết hợp đê sông đoạn thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ). Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Ba Trang bị sạt lở đồi đất phía sau, làm hư hỏng tường rào và bồi lấp sân trường (huyện Ba Tơ).

Tại Bình Định, 2.052 nhà (huyện Hoài Ân, An Lão, thị xã An Nhơn) bị ngập, mức ngập trung bình 0,5m. Quốc lộ 19 nước tràn qua đường tại 3 vị trí, nhiều đoạn thuộc tỉnh lộ ĐT629 bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Cầu Suối Tem, Cây G, xã Bok Tới bị xói lở mố. Tuyến đường từ T4, T5 đi trung tâm xã Bok Tới bị sạt lở nhiều đoạn. Các cống nội đồng bị sạt lở: 25 cống. Cầu bản đi vào hồ Thạch Khê và cầu Lò Rèn bị xói lở hai bên mố đầu cầu. Các tuyến đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở lề đường chiều dài 4.500m. 8.272m kênh mương bị bồi lấp; 128 đập tạm, đập bổi bị nước lũ cuốn trôi; 106m cầu máng bị cuốn trôi; 36 công trình nhà trạm bơm điện bị ngập nước. Hàng trăm hecsta lúa bị ngập nước, hàng trăm hécta hoa màu bị thiệt hại, 131 con lợn, gần 2.000 con gà, vịt bị cuốn trôi.

Đọc thêm