Mờ mắt vì 5 triệu đồng bất chính, lĩnh án tử hình

(PLO) - Mờ mắt trước món tiền công 5 triệu đồng khi xách balo chứa ma túy bên trong, Xồng Bá Tênh phải 'trả giá' bằng án tử hình.
Xồng Bá Tênh nhận án tử hình.
Xồng Bá Tênh nhận án tử hình.

Ngày 29/12, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Xồng Bá Tênh (SN 1986, trú tại xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An) mức án tử hình cho tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tối 12/7/2017, Tênh được một người đàn ông lạ mặt thuê xách balo từ xã Na Ngoi xuống xã Lưu Kiền (Tương Dương) với 5 triệu đồng tiền công. Xông Bá Tênh mở ba lô ra thấy có nhiều gói hình vuông, biết đó là ma túy, nhưng Tênh vẫn đồng ý xách balo để lấy 5 triệu đồng tiền công.

Sáng 13/7/2017, Xồng Bá Tênh chạy xe máy mang theo balo cùng số ma túy trên chạy từ Na Ngoi xuống xã Lưu Kiền giao hàng và nhận tiền công thì bị Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 20 gói chất bột màu trắng, qua giám định được biết đó là 7kg ma túy. Với bằng chứng thu thập được cùng với những bằng chứng trước tòa, HĐXX tuyên phạt Tênh mức án cao nhất. 

Đọc thêm